Phần Lan, Mỹ hoàn tất đàm phán thỏa thuận quốc phòng song phương

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Bộ Ngoại giao Phần Lan ngày 31/10 thông báo nước này và Mỹ đã kết thúc những cuộc đàm phán cuối cùng về Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng song phương (DCA). Helsinki sẽ công bố thoả thuận sau khi được Quốc hội Phần Lan thông qua, dự kiến trước cuối năm 2023.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Phần Lan bên cạnh Hệ thống tên lửa đa phóng M270 trong cuộc diễn tập quân sự Cold Response 22 ở Setermoen, miền Bắc Na Uy, ngày 22/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Hiến pháp của Quốc hội Phần Lan sẽ quyết định liệu DCA có thể được thông qua với đa số quá bán hay đa số 2/3. Giới bình luận Phần Lan cho biết thỏa thuận này sẽ xác định các quyền và nghĩa vụ của các lực lượng Mỹ khi tham gia các hoạt động huấn luyện hoặc đóng quân tại quốc gia Bắc Âu, đồng thời bổ sung cho tư cách thành viên của Helsinki trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo truyền thông Phần Lan, sẽ không có căn cứ thực tế nào của Mỹ ở Phần Lan, song  các lực lượng Mỹ có thể hiện diện ở nước này dưới một hình thức nào đó. Ngày 30/10, hãng truyền thông YLE đưa tin quân đội Mỹ sẽ được phép tiếp cận một số đơn vị và căn cứ quân sự cũng như các địa điểm lưu trữ phương tiện, vũ khí và các trang thiết bị cần thiết để tiến hành tập trận tại Phần Lan.

Tại buổi họp báo ngày 31/10 ở thủ đô Oslo của Na Uy, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định kết quả của những cuộc đàm phán cuối cùng giữa Helsinki và Washington sẽ được xem xét “ở cấp độ chính trị”. Ông đánh giá DCA đóng vai trò “rất quan trọng đối với Phần Lan và các quốc gia Bắc Âu khác”.

Trước đó, hôm 4/4, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.