Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này và Hy Lạp đã ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Máy bay huấn luyện M-346. Ảnh: Reuters

Theo thông báo, thỏa thuận bao gồm hợp đồng xây dựng và vận hành một trường huấn luyện bay cho lực lượng không quân Hy Lạp trong 22 năm, trị giá 1,65 tỷ USD. Trường huấn luyện bay này do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Elbit Systems của Israel xây dựng và vận hành theo mô hình trường huấn luyện bay của quốc gia Trung Đông.

Hợp đồng cũng bao gồm gói thầu cung cấp 10 máy bay huấn luyện M-346 do công ty Leonardo của Italy chế tạo, hỗ trợ Hy Lạp nâng cấp máy bay T-6, cung cấp mô hình, huấn luyện và vận chuyển. Hợp đồng này là một phần trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Hy Lạp và Israel, do Bộ trưởng quốc phòng hai nước ký kết và đã được Quốc hội Hy Lạp thông qua. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nhận định thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao năng lực quốc phòng và thúc đẩy nền kinh tế của Israel và Hy Lạp, từ đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa hai nước trên các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và chính trị.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh ngoại trưởng nước này cùng với người đồng cấp Hy Lạp, CH Cyprus và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa kết thúc cuộc họp kéo dài trong hai ngày 16-17/4 , trong đó các bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.