Jordan và Mỹ đạt thỏa thuận quốc phòng mới

Jordan ngày 21/3 đã công bố thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, trong đó cho phép các lực lượng, máy bay và xe cộ của Mỹ tự do ra vào vương quốc này.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Jordan mang tên "Eager Lion" tại vùng Vịnh Aqaba, Jordan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Jordan, Ngoại trưởng Ayman Safadi nhấn mạnh thỏa thuận quốc phòng song phương nêu trên là “thành quả của những cuộc đàm phán kéo dài”. 

Thỏa thuận được ký hồi tháng 1/2021 và Chính phủ Jordan đã phê chuẩn trong tháng 2, nhưng được miễn thông qua trước Quốc hội. 

Các điều khoản của thỏa thuận, được công bố trên mạng tin tức Ammon của Jordan, quy định “các lực lượng Mỹ có thể sở hữu các loại vũ khí và lưu hành trên lãnh thổ Jordan trong khi thực hiện những nhiệm vụ của họ”.

Thỏa thuận cũng nêu rõ các lực lượng Mỹ có thể vận chuyển và lưu trữ các thiết bị. Bên cạnh đó, các binh sĩ, máy bay và tàu Mỹ cũng được phép “tự do ra, vào lãnh thổ Jordan”.

Theo Ngoại trưởng Safadi, thỏa thuận quốc phòng mới giữa Jordan và Mỹ "không làm ảnh hưởng đến chủ quyền của Jordan và hoàn toàn tuân thủ luật pháp của Jordan cũng như phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Ông Safadi nêu rõ: "Thỏa thuận không cho phép các lực lượng Mỹ tiến hành các hoạt động chiến sự trong lãnh thổ vương quốc này. Thỏa thuận nhằm mục đích thiết lập khung hợp tác quốc phòng và củng cố sự hỗ trợ của Mỹ đối với các chương trình quốc phòng và an ninh, cũng như sự ổn định của vương quốc, thông qua huấn luyện quân đội và cung ứng các thiết bị".

Bộ Ngoại giao Mỹ coi Jordan "là một đối tác quan trọng của Mỹ về một loạt các vấn đề an ninh khu vực". Theo Ngoại trưởng Sadafi, Jordan là nước chủ chốt được nhận viện trợ tài chính của Mỹ, trong đó bao gồm 425 triệu USD viện trợ quân sự mỗi năm.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.