Ai Cập, Jordan và Iraq tăng cường hợp tác ba bên

Ngày 8/2, ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan và Iraq trong cuộc họp ba bên diễn ra cùng ngày đã nhấn mạnh cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thảo luận những thách thức đối với các quyền về nước của người Arab đồng thời phối hợp lập trường liên quan đến sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine. 
Chú thích ảnh
Ngày 8/2, ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan và Iraq trong cuộc họp ba bên diễn ra cùng ngày đã nhấn mạnh cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế. Ảnh: dailynewsegypt.com

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ: “Các ngoại trưởng bày tỏ hài lòng với những gì đã đạt được trong giai đoạn vừa qua kể từ hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Amman vào tháng 8/2020”.

Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và người đồng cấp Iraq Fuad Hussein diễn ra tại Cairo trước thềm cuộc họp khẩn của Liên đoàn Arab (AL) về vấn đề Palestine, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối ngày 8/2. Các cuộc họp cấp bộ trưởng ba bên thường xuyên diễn ra trong những tháng gần đây giữa ba nước trong khuôn khổ triển khai các dự án phát triển và tăng cường hợp tác kinh tế.

Cũng tại cuộc họp trên, ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan và Iraq đã xem xét và đánh giá về những bước phát triển mới nhất trong các lĩnh vực chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa ba nước. Các bên cũng thảo luận biện pháp thúc đẩy các mối quan hệ này nhằm hướng tới việc đạt được hội nhập kinh tế, theo hướng cùng có lợi cho người dân ba nước. Cuộc họp cũng tái khẳng định lập trường thống nhất của ba nước đối với những thách thức làm suy yếu quyền về nước của các nước Arab, xác nhận rằng vấn đề an ninh nguồn nước của Arab là vấn đề được ưu tiên cao. Hiện Ai Cập đang tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo sự ủng hộ của khu vực và quốc tế đối với các quyền về nước của mình trong cuộc tranh chấp kéo dài một thập kỷ với Ethiopia về dự án đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD).

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đề cập đến sự phối hợp chính trị giữa ba nước về các vấn đề khu vực, trong đó có sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine và tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel, cũng như tình hình ở Yemen, Syria và Libya. Các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột trong thế giới Arab và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào công việc của các nước nhằm đảm bảo chủ quyền, an ninh và sự ổn định của các nước trong khu vực. Các ngoại trưởng cũng nhất trí tăng cường nỗ lực chung để chống khủng bố và giữ gìn an ninh và ổn định của cả khu vực.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.