Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng, chuỗi cung ứng công nghiệp, khả năng tương tác, hậu cần, chia sẻ thông tin bên cạnh các cuộc tập trận chung. Hai Bộ trưởng cũng đồng ý tăng cường hỗ trợ trong đổi mới quốc phòng, với sự tham gia của chính phủ, doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp và tổ chức học thuật. Đặc biệt, Ấn Độ và Mỹ đã nhất trí soạn thảo một khuôn khổ hợp tác quốc phòng toàn diện cho giai đoạn 2025-2035.
Hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ được thiết lập trên nền tảng "Khung mới cho Hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Mỹ", đã được gia hạn thêm 10 năm vào năm 2015. Năm 2016, quan hệ quốc phòng giữa hai nước được công nhận là Đối tác quốc phòng lớn (MDP).
Một trong những cơ chế quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước là Đối thoại cấp Bộ trưởng 2+2, do Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của cả hai quốc gia đồng chủ trì. Cơ chế này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các vấn đề chính trị, quân sự và chiến lược giữa hai nước. Lần đối thoại 2+2 gần đây nhất giữa Mỹ và Nhật Bản được tổ chức vào tháng 11/2023 tại New Delhi.