Sau hơn một tháng bước vào môi trường kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân, từ những bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng bắt nhịp với nề nếp sinh hoạt, huấn luyện, từng bước trưởng thành.
Với việc tăng lực lượng thường trực thêm 180.000 quân lên 1,5 triệu quân, Liên bang Nga trở thành nước có quy mô quân đội lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga, với thiệt hại ước tính khoảng 320 triệu USD mỗi ngày. Chi tiêu quân sự tăng cao cùng với các vấn đề liên quan đến tài chính và nhân sự đã đẩy Nga vào tình thế khó khăn.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3.
Giới chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức cuộc đối thoại điều phối chính sách quốc phòng Trung-Mỹ lần thứ 18 tại Bắc Kinh trong 2 ngày 14 và 15/9.
Ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này dự định chi hơn 75 tỷ euro (82,5 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2025.
Ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đã có các cuộc hội đàm song phương với những người đồng cấp từ 7 quốc gia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các cách mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghiệp vũ khí.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Phó Thủ tướng Serbia, ông Aleksandar Vulin, ngày 31/8 tuyên bố việc nước này ký thỏa thuận mua máy bay Rafale của Pháp sẽ không tác động tiêu cực đến quan hệ Belgrade-Moskva và phản ứng của lãnh đạo Nga đối với thỏa thuận này khẳng định thái độ tôn trọng của Moskva đối với nước cộng hòa ở vùng Balkan.
Ngày 29/8, Indonesia và Australia đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 27/8, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith; thăm và làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp.
Ngày 26/8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức Chương trình giao lưu giữa sĩ quan trẻ hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 22/8, Mỹ và Ấn Độ đã ký kết Thỏa thuận cung ứng an ninh (SOSA) nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó đảm bảo cả hai nước đều có quyền ưu tiên đặc biệt mua sắm thiết bị an ninh khẩn cấp trong tình huống đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia.
Theo thông cáo báo chí từ Chính phủ Thụy Điển, thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) giữa nước này với Mỹ đã có hiệu lực từ ngày 15/8.
Chiều 15/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (2021 - 2023) và phương hướng (2024 - 2026).
Ngày 14/8, Quân khu 9 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019 – 2024.
Trong khuôn khổ chuyến thăm LB Nga, tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024, ngày 13/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga Andrey Removich Belousov.
Trong hai ngày 7 và 8/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 7, qua đó tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia láng giềng.
Ngày 8/8, Đoàn công tác của Quân khu 9 do Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Sau khi dựng lên cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để tạo cớ leo thang đánh phá miền Bắc nước ta, ngày 5/8/1964, Tổng thống Mỹ Giôn xơn ra lệnh cho Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương mở cuộc tấn công “Mũi tên xuyên”, đánh phá vào các mục tiêu ven biển nước ta.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 28/7, Quân đội Thái Lan đã công bố Sách Trắng về Quốc phòng cho năm 2024, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị một số loại vũ khí, bao gồm cả thiết bị bay không người lái vũ trang, để giải quyết các thách thức an ninh trong 3 năm tới.
Ngày 28/7, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng của hai nước, theo đó hướng tới mở rộng hợp tác trong các dự án chung về sản xuất hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời nâng cấp bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ đồn trú ở Nhật Bản.