Chiều 12/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 20/11, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Ngày 13/11, giới chức Ba Lan và Mỹ đã tổ chức lễ khánh thành căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Redzikowo, miền Bắc Ba Lan. Buổi lễ cũng có sự tham dự của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.
Ngày 1/11, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã ký hiệp ước thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng, nhằm tiến tới hợp tác chung trong hàng loạt lĩnh vực liên quan trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu đang thay đổi.
Nga nhận định các nước phương Tây đang nỗ lực tăng tốc độ và khối lượng sản xuất quân sự, nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế về nguồn nguyên liệu, nhân lực, và giá năng lượng cao.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết Mỹ đã đạt được tiến bộ lớn trong việc củng cố mối quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và Lầu Năm Góc mong muốn quan hệ giữa lực lượng quân đội hai nước sẽ đạt được thêm nhiều tiến bộ hơn nữa.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 23/10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược, kêu gọi lực lượng tên lửa chiến lược nước này duy trì tư thế phản kích để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng.
Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Đức đã khánh thành một trụ sở hải quân đa quốc gia mới tại khu vực biển Baltic nhằm mục đích tăng cường năng lực hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/10, Hội nghị bộ trưởng quốc phòng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) lần đầu tiên đã khai mạc tại thành phố Naples, miền Nam Italy trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Ngày 16/10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết tại cuộc họp sắp tới ở Brussels (Bỉ), các Bộ trưởng Quốc phòng của liên minh sẽ thảo luận về các chủ đề liên quan đến hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đối tác từ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội) và Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Thoả thuận chia sẻ chi phí quốc phòng mới giữa Hàn Quốc và Mỹ vừa đạt được vào ngày 2/10 sau 8 vòng đàm phán trong 5 tháng qua, có nguy cơ phải đàm phán lại nếu ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 5/11 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, sáng 9/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp làm việc với Thượng tướng Vongkham Phommakon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Ngày 1/10, Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, Tướng Upendra Dwivedi nhận định tình hình dọc Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh hiện ổn định, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết và chưa thể bình thường hóa.
Ngày 27/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Quốc hội Ukraine ngày 18/9 đã quyết định sửa đổi ngân sách năm 2024 với việc tăng chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỷ hryvnia (12 tỷ USD) khi cuộc xung đột giữa nước này và Nga đã kéo dài gần 31 tháng.
Với việc tăng lực lượng thường trực thêm 180.000 quân lên 1,5 triệu quân, Liên bang Nga trở thành nước có quy mô quân đội lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga, với thiệt hại ước tính khoảng 320 triệu USD mỗi ngày. Chi tiêu quân sự tăng cao cùng với các vấn đề liên quan đến tài chính và nhân sự đã đẩy Nga vào tình thế khó khăn.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3.
Giới chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức cuộc đối thoại điều phối chính sách quốc phòng Trung-Mỹ lần thứ 18 tại Bắc Kinh trong 2 ngày 14 và 15/9.
Ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này dự định chi hơn 75 tỷ euro (82,5 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2025.