Chiều 12/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Ngày 20/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu cần sáng suốt và tăng chi tiêu quốc phòng để giảm dần phụ thuộc vào Mỹ trong việc đảm bảo an ninh toàn châu lục.
Sáng 15/1, các địa phương tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2025.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu kế hoạch và phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc công bố ngày 13/1 cho thấy, tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2023 lên tới con số kỷ lục mới, 2.443 tỷ USD, đánh dấu năm thứ 9 tăng liên tiếp và tăng hơn 200 tỷ USD so với năm trước đó.
Ngày 27/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 8.700 tỷ yen (55 tỷ USD) cho tài khóa 2025 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau), trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường năng lực giải quyết các mối đe dọa khu vực.
Sáng 23/12, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo năm 2025. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị.
Ngày 21/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 chính thức mở cửa miễn phí cho người dân tới tham quan, trải nghiệm.
Ngày 21/12, tại Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Sáng 21/12, Tàu 263, Lữ đoàn 175, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (Kiên Giang), kết thúc chuyến tuần tra chung lần thứ 77 với Tàu 1143 thuộc Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.
Quản lý một vùng biển rộng lớn phía Nam của Tổ quốc, trong đó có khu vực Nhà giàn DK1, lực lượng Vùng 2 Hải quân luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Tối 6/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024).
Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là tinh thần quyết chiến, quyết thắng để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng, hiện đại.
Ngày 1/12, tại Bình Dương, Bộ Quốc phòng đã khai mạc cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7 với sự tham gia của các cơ quan đơn vị trong toàn quân và lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng.
Ngày 29/11, tại thực địa khu vực Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) đã tiến hành khảo sát song phương và hội đàm về việc xây dựng Nhà tổ công tác Biên phòng và mở rộng đường tuần tra biên giới tại khu vực Mốc giao điểm bên phía Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn ngân sách năm 2025 của nước này, trong đó dành hơn 50 tỷ USD, tương đương 60% tổng chi ngân sách, cho quốc phòng và an ninh.
Ngày 27/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hối thúc Liên minh châu Âu (EU) gấp rút tăng khả năng phòng thủ và sức cạnh tranh của khối trong bối cảnh nhiệm kỳ tiếp theo của bà sắp bắt đầu.
Ngày 27/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm.
Cuộc triển lãm quân sự mới nhất của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng đã giới thiệu hàng loạt vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn, UAV cảm tử và thiết bị bay không người lái.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 25/11, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi các quốc gia thành viên cần chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn mức 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã cam kết từ năm 2014.
Ngày 22/11, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng, thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.