Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Israel nhằm thúc đẩy nỗ lực mới của toàn khối trong việc phát triển năng lực phòng không công nghệ cao và không gian.
Ba Lan đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động bay tầm thấp tại khu vực phía Đông nước này, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh không phận trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.
Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 56 tỷ USD) cho tài khóa 2027 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.
Ngày 31/8, Israel và Hy Lạp đã ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD) sau 3 năm đàm phán nhằm xây dựng mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng mang tên “Lá chắn Achilles”.
Đài truyền hình nhà nước ERTnews và một nguồn tin quân sự Hy Lạp cho biết, ngày 28/8, nước này đã điều các chiến đấu cơ F-16 xuất kích khẩn cấp sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) bay vào khu vực gần sân bay Alexandroupolis ở vùng Đông Bắc. Theo các nguồn tin trên, UAV trên được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ.
Sáng 20/8, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” và đề án "Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu” giai đoạn 2019-2025.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ai Cập có thể gia nhập thỏa thuận phòng thủ chung vừa được Ankara ký kết với Saudi Arabia và Pakistan, đồng thời chờ Mỹ thực hiện cam kết về F-35.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký Bản ghi nhớ Tổng thống về an ninh quốc gia, trong đó chỉ đạo cải tổ sâu rộng hoạt động đóng và sửa chữa tàu chiến, đồng thời khôi phục năng lực của ngành công nghiệp hàng hải Mỹ. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu lập kế hoạch xây dựng xưởng đóng tàu hải quân công lập thứ 5, cơ sở đầu tiên thuộc loại này được bổ sung trong hơn 80 năm.
Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành ngày 28/7/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy, nhận thức và phương thức bảo vệ an ninh quốc gia của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yen (56 tỷ USD) cho tài khóa 2027.
Sức mạnh hạt nhân của Pakistan, nguồn lực tài chính của Saudi Arabia và ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng hội tụ trong một hỏa thuận quốc phòng chung được ký hôm 7/8.
Ngày 7/8, tại Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đóng trên địa bàn xã Nhữ Khê (tỉnh Tuyên Quang), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI, năm 2026.
Sáng 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.
Chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng nhằm vào Iran được cho là đã khiến Mỹ tiêu hao phần lớn kho tên lửa tấn công chính xác tầm xa, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc xung đột trong tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia đang tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc phòng thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng đầu tiên của nước này.
Ngày 4/8, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2026, trong đó khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị không người lái và các công nghệ tiên tiến ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với an ninh, quốc phòng.
Lần đầu tiên trong lịch sử, tiêm kích Rafale của Không quân Ấn Độ được máy bay tiếp dầu KC-30A của Không quân Hoàng gia Australia tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Pitch Black 2026, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Được sự cho phép của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 30/7, bắt đầu chuyến thăm tại Việt Nam (từ ngày 30/7 - 5/8/2026).
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 29/7 đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi quan hệ song phương rơi vào giai đoạn căng thẳng hồi tháng 5.
Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.