Venezuela tổ chức diễn tập "chống đế quốc"

Ngày 13/1, Venezuela đã tổ chức một cuộc diễn tập "dân sự-quân sự" kéo dài hai ngày, nhằm củng cố khả năng phòng thủ trước những mối đe dọa tiềm tàng từ nước ngoài.

Theo nội dung tập trận, Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB) cùng Lực lượng dân quân quốc gia Bolivar, lực lượng cứu hỏa và các cơ quan bảo vệ dân sự sẽ tiến hành các bài diễn tập "phản ứng nhanh", với sự tham gia của nhiều tổ chức tập thể.

Trả lời đài truyền hình nhà nước VTV, một chỉ huy quân đội cấp cao, ông Remigio Ceballos nói: "Đây là một cuộc diễn tập toàn diện về chống đế quốc, nhằm chuẩn bị cho người dân khả năng bảo vệ đất nước".

Theo ông Ceballos, cuộc diễn tập lần này, với sự tham gia của 115.000 người trên toàn quốc và bao gồm các lực lượng hải quân, lục quân và không quân, sẽ giúp tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của đất nước.

TTXVN/Tin Tức
Venezuela tăng 50% lương tối thiểu
Venezuela tăng 50% lương tối thiểu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 8/1 công bố quyết định nâng mức lương tối thiểu và lương hưu lên 50% bắt đầu từ năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN