Triều Tiên cảnh báo tấn công các cơ quan chính phủ Hàn Quốc

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng tấn công các mục tiêu thuộc Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có văn phòng và tư dinh của Tổng thống Park Geun-Hye, hay còn gọi là Nhà Xanh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trong ảnh) chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trong khi thị sát một cuộc tập trận pháo binh tầm xa ngày 24/3, ông Kim Jong Un nhấn mạnh lực lượng vũ trang nước này sẽ trả đũa các cơ quan của Chính phủ Hàn Quốc "một cách không khoan nhượng". Đây là phát biểu mới nhất trong một loạt các phản ứng đáp trả của Triều Tiên đối với những lệnh trừng phạt cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chống Bình Nhưỡng cũng như hai cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" đã kết thúc vào ngày 18/3 trong khi cuộc tập trận "Đại bàng non" sẽ kéo dài đến ngày 30/4 tới. Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận này là "hành động khiêu khích" và là "lời tuyên chiến" với Triều Tiên.

Trước đó, trong buổi chỉ đạo thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới lần đầu tiên ngày 3/3, ông Kim Jong-un cũng đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên "sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ thời điểm nào" vì mục đích quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng mạnh mẽ từ đầu năm nay, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa, bất chấp các nghị quyết trừng phạt nghiêm ngặt của LHQ cấm Triều Tiên thử hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo. Những lời đe dọa tấn công được Bình Nhưỡng đưa ra hầu như hàng ngày, với mục tiêu cảnh báo ngày một cụ thể hơn.

Trước những động thái này, Tổng thống Park Geun Hye đã lệnh tăng cường an ninh trên toàn Hàn Quốc, đồng thời khuyến cáo "người dân cần chuẩn bị đối mặt với bất cứ tình huống bất trắc nào“. Bà Park cũng chỉ thị quân đội phải sẵn sàng ứng phó linh hoạt trước những hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên dọa tấn công văn phòng Tổng thống Hàn Quốc
Triều Tiên dọa tấn công văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên ngày 23/3 đã đe dọa phát động các cuộc tấn công trả đũa vào văn phòng tổng thống Hàn Quốc để đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN