Nhà hàng Triều Tiên ế ẩm vì lệnh cấm

Nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc, Thái Lan, UAE... luôn là địa điểm dừng chân độc, lạ với các du khách Hàn Quốc tò mò về người hàng xóm “gần mà xa” và cũng là nguồn thu ngoại tệ hữu hiệu của Bình Nhưỡng nhưng sau khi lệnh trừng phạt được thắt chặt trong thời gian gần đây thì những địa điểm này đang lâm vào cảnh đìu hiu.

Khoảng sau 7 giờ 30 phút tối, các bồi bàn tại nhà hàng Triều Tiên lớn nhất Trung Quốc có tên Okryugwan lại biến thành ca sĩ xúng xính trong bộ váy satin màu cam, màu tím bắt mắt, trình diễn các ca khúc nhạc nhẹ dưới ánh đèn lấp lánh. 

Trong một đêm khác ở nhà hàng tại Bắc Kinh này là la liệt vỏ chai soju, thực khách và nhân viên cùng nhau hát vang, trong đó có nhiều du khách Hàn Quốc hồ hởi vỗ tay hưởng ứng và phía xa là những nhà kinh doanh người Triều Tiên với cái nhìn không mấy thiện cảm.

Một buổi biểu diễn tại nhà hàng Triều Tiên Okryugwan ở Bắc Kinh.

Nhưng đó không phải là hôm nay. Chỉ có tiếng vỗ tay hời hợt, và những người biểu diễn cũng chỉ nhận được hoa thực ra đã được đồng nghiệp chuẩn bị từ trước. Một nhà hàng Triều Tiên khác cũng chẳng khá khẩm hơn với chỉ thưa thớt vài vị khách Hàn Quốc đã ngà ngà say rượu. Các nhà hàng Triều Tiên ở Bangkok hay Phnom Penh cũng gặp tình trạng tương tự.

Kể từ khi CHDCND Triều Tiên thực hiện cuộc thử nghiệm bom H vào tháng 1 và tiến hành phóng vệ tinh vào đầu tháng 2, Seoul đã khuyến cáo công dân không nên “lân la” tới các nhà hàng Triều Tiên.

Han Ahn Min, bồi bàn người Triều Tiên tại Okryugwan, tâm sự bằng tiếng Trung trôi chảy: “Chúng tôi thường có rất nhiều khách Hàn Quốc nhưng giờ thì việc kinh doanh đang khó khăn”. Ahn Min là một cô gái 24 tuổi nhanh nhẹn và có trình độ, cô theo học chuyên ngành kinh doanh tại Đại học ở Triều Tiên và sẽ phải trở về nước sau 3 - 4 năm lao động ở xứ người. 

Tình báo Hàn Quốc ước tính rằng Bình Nhưỡng hiện đang vận hành khoảng 130 nhà hàng ở nước ngoài và mang về 100 triệu USD mỗi năm, con số xấp xỉ với lượng tiền mà 45.000 lao động Triều Tiên thu về cho nước này trong năm ngoái tại Khu công nghiệp chung Kaesong. 

Vậy nhưng trong một cuộc khảo sát khách hàng gần đây tại Okryugwan thì cứ 5 bàn ăn sẽ có hai bàn của thực khách Hàn Quốc, và tất cả họ đều đã biết đến cảnh báo của chính phủ. 

Các nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc luôn nổi danh với du khách Hàn Quốc bởi cung cách phục vụ và thức ăn tao nhã. Nơi đây lôi cuốn thực khách với các sản phẩm chỉ có ở Triều Tiên như bia Daedongjiang (6 USD/chai), thuốc lá Daedongjiang (5 USD/gói) và những cuốn sưu tập tem thư (100 USD/quyển). Thực đơn nhà hàng không quá đắt đỏ nhưng cũng không hề rẻ với 20 USD một đĩa sushi, 10 USD súp thịt chó trong khi thịt nướng được tính giá theo trọng lượng.

Lee Seunghyun, một cô gái Hàn Quốc (25 tuổi) kinh doanh nội thất ở Bắc Kinh cùng hàn huyên với người bạn từ Seoul đến du lịch tại một nhà hàng Triều Tiên. Seunghyun bộc bạch: “Chúng tôi đã thấy cảnh báo nhưng vẫn rất tò mò”, bạn của cô liền lôi ra chiếc điện thoại di động với hàng loạt tin nhắn được gửi từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. 

Mặc dù hai cô gái Hàn Quốc khẳng định rằng đây là trải nghiệm khá thú vị, nhưng họ cũng sẵn sàng lạnh lùng bỏ đi sau khi cô bồi bàn, người ban đầu rất cởi mở và đồng ý chụp ảnh cùng, tỏ vẻ khó chịu sau khi cặp đôi từ chối mua cả két bia hoặc cả hộp thuốc lá.

Sau đó, chỉ còn một bàn có người Hàn Quốc còn sót lại trong nhà hàng.
Hà Linh (Theo AP)
Thủ tướng Triều Tiên thị sát cơ sở lọc dầu
Thủ tướng Triều Tiên thị sát cơ sở lọc dầu

Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju đã tới thị sát và kiểm tra tình hình sản xuất tại một cơ sở lọc dầu sau khi LHQ cấm xuất khẩu xăng máy bay sang Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN