Tiết lộ đáng lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân Triều Tiên

Kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn một quan chức tình báo Mỹ đưa tin Triều Tiên đã được một bước tiến đáng lo ngại trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra mô hình đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Ảnh: KCNA

Theo đó, các nhà khoa học Triều Tiên vừa chế tạo thành công một vũ khí hạt nhân thu nhỏ, có thể đặt vừa bên trong các loại tên lửa đạn đạo.
 
Loại vũ khí này đánh dấu một bước phát triển mới trong nỗ lực của quốc gia Đông Bắc Á nhằm trở thành một cường quốc hạt nhân. 

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc thu nhỏ thành công vũ khí không nhất thiết đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng đã sở hữu một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được trang bị đầu đạn hạt nhân chính xác.

Điều này làm gia tăng áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác, những người đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn và bị hạn chế các lựa chọn để đối phó với sự leo thang của Bình Nhưỡng. 

Trong một động thái "đổ thêm dầu vào lửa", phía Triều Tiên ngày 9/8 tuyên bố đang “cẩn thận xem xét” kế hoạch tấn công tên lửa đạn đạo hòn đảo Guam, nơi tọa lạc căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này cho biết kế hoạch này sẽ trở thành hiện thực khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra quyết định.

Đảo Guam hiện là nơi cư trú của hàng nghìn binh sĩ Mỹ và gia đình của họ. Tuyên bố từ Triều Tiên đặc biệt nhắc đến căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam, nơi các máy bay ném bom của Mỹ thường cất cánh phô trương sức mạnh trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5/8 vừa thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên do nước này tiếp tục chương trình thử nghiệm tên lửa. 

Liên tiếp gần đây, nước này đã phóng thành công hai quả ICBM xuống Biển Nhật Bản. Một số nhà phân tích cho rằng một trong số tên lửa này có khả năng vươn tầm bắn tới lục địa Mỹ. 

Ngày 6/8, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố “mọi giải pháp”, bao gồm cả quân sự, vẫn có hiệu lực đối với các mối đe dọa từ Triều Tiên. 

Bà Nikki khẳng định: “Mỹ sẽ phản ứng dựa trên các hành vi của Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng họ không làm điều gì quá đà. Họ cần dừng các động thái liều lĩnh này”.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Bình Nhưỡng dọa tấn công Guam, tướng Mỹ tuyên bố có thể xóa sổ Triều Tiên trong 15 phút
Bình Nhưỡng dọa tấn công Guam, tướng Mỹ tuyên bố có thể xóa sổ Triều Tiên trong 15 phút

Một tướng Không quân về hưu ngày 7/8 tuyên bố Mỹ có thể san bằng CHDCND Triều Tiên chỉ trong 15 phút nếu Bình Nhưỡng tấn công hạt nhân lãnh thổ Mỹ và Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN