Người dân di chuyển trên phố tại Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/2 cho biết, tên lửa trên dự kiến ra mắt vào năm mới theo lịch Ba Tư (bắt đầu từ ngày 20/3).
Chuẩn đô đốc Tangsiri chia sẻ trên truyền hình: "Chúng tôi hiện sở hữu tên lửa có thể phóng từ sâu trong lãnh thổ Iran, không cần phải phóng từ bờ biển. Với những tiến bộ này, chúng tôi có thể tấn công các mục tiêu ở Biển Oman trực tiếp từ phía Bắc Vịnh Ba Tư".
Đáng chú ý, ông Tangsiri nhấn mạnh rằng tất cả các tên lửa mới nhất của Iran đều được tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI) và trang bị khả năng tấn công chính xác, nhấn mạnh cam kết tự lực của quốc gia này trong công nghệ quốc phòng.
Bên cạnh đó, ông Tangsiri cũng đề cập đến cột mốc quan trọng khác của tổ hợp công nghiệp quân sự Iran, đó là việc phát triển tàu sân bay đầu tiên dành cho thiết bị bay không người lái. Tàu sân bay này có tên Shahid Bahman Bagheri, được đặt theo một chỉ huy của IRGC đã hy sinh.
Shahid Bahman Bagheri trước đây từng là tàu chở container. Sau đó, Iran đã dành 2 năm để chuyển đổi con tàu này thành tàu sân bay dành cho thiết bị bay không người lái. Hiện nay, Shahid Bahman Bagheri sở hữu đường băng dài 180 m.
Các nhà quan sát đánh giá, việc Iran công bố tên lửa hành trình siêu vượt âm và mở rộng sức mạnh hải quân là tín hiệu rõ ràng về sự răn đe đối với các đối thủ của nước này.