Tàu ngầm Nga về Crimea sau chiến dịch chống IS

Tàu ngầm Rostov-on-Don của Hải quân Nga vừa cập cảng Sevastopol ở Crimea sau khi tham gia sứ mệnh chống khủng bố Hồi giáo IS tại Syria. (Xem video dưới)



Rostov-on-Don, thuộc loại tàu ngầm lớp Kilo cải tiến, đã gây ra nỗi sợ hãi cho các tay súng khủng bố ở Syria sau khi hàng loạt tên lửa hành trình tiêu diệt khủng bố được bắn đi từ đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 8/12 là lần đầu tiên Rostov-on-Don phóng tên lửa tấn công các mục tiêu IS.

Rostov-on-Don được xem là tàu ngầm ít tiếng ồn nhất thế giới hiện nay, với tầm tác chiến được mở rộng. Kích thước nhỏ hơn các loại tàu Kilo trước đây cũng giúp Rostov-on-Don cơ động tốt hơn ở những vùng nước cạn.

Hoàng Trang (theo Sputnik)
IS tìm cách tự chế tên lửa phòng không hạ máy bay Nga, Mỹ
IS tìm cách tự chế tên lửa phòng không hạ máy bay Nga, Mỹ

Quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria được sự trợ giúp của một số chuyên gia phương Tây đang cố tìm cách chế tên lửa phòng không, sau các đòn không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN