Tấn công bằng tên lửa gây thương vong ở Tripoli

Ngày 10/5, người phát ngôn Bộ Y tế Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA), Amine al-Hachemi, cho biết ít nhất 4 thường dân, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu dân cư Abu Slim Bab và Ben Ghachir ở thủ đô Tripoli trước đó 1 ngày.

Vụ không kích cũng khiến khiến sân bay ở thủ đô bị hư hại nghiêm trọng. 

Chú thích ảnh
Một bệnh viện bị phá hủy sau đợt pháo kích xuống quận Salah Al-Din, Tripoli, Libya ngày 17/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Bắc Phi, hiện GNA - chính quyền được cộng đồng quốc tế công nhận, đã cáo buộc lực lượng quân đội miền Đông (LNA) của Tướng Khalifar Haftar đứng sau vụ tấn công này. Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) cũng lên án vụ tấn công.

Theo GNA, từ ngày 6 - 10/5, ít nhất 19 người, trong đó có 17 thường dân và 2 cảnh sát, đã thiệt mạng và trên 66 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các quận ở Tripoli.

Trong hơn một năm qua, thủ đô Tripoli đã trải qua tình trạng giao tranh dữ dội giữa các lực lượng thân cận với GNA và LNA, khi LNA tìm cách giành quyền kiểm soát thủ đô cũng như lật đổ GNA. Sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài cũng đã làm trầm trọng hơn cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi.

Tình trạng bạo lực đã khiến hàng nghìn người thương vong và buộc trên 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cộng đồng quốc tế đang lo ngại về nguy cơ thảm họa nhân đạo có thể bùng phát ở quốc gia Bắc Phi.

Quang Trường (TTXVN)
Libya bắn hạ chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ
Libya bắn hạ chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ

Đơn vị Thông tin Quân sự thuộc Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ngày 8/5 tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây thủ đô Tripoli.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN