Syria mở hành lang nhân đạo mới ngoài khu vực Đông Ghouta

Chính phủ Syria ngày 8/3 đã mở hành lang nhân đạo thứ hai bên ngoài khu vực Đông Ghouta hiện vẫn chịu sự chiếm đóng của các lực lượng nổi dậy.

Binh sĩ quân đội Syria gác tại trạm kiểm soát Wafideen, khu vực lân cận Đông Ghouta, nơi thường dân và các tay súng đối lập được phép lên xe buýt và xe cứu thương rời khỏi Ghouta. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin hành lang nhân đạo mới nói trên được thiết lập dành cho dân thường bị các nhóm khủng bố vây hãm tại Đông Ghouta, gần thủ đô Damacus, để họ có thể rời khỏi vòng vây này thông qua tuyến đường Jisreen-Mleha. Hành lang nhân đạo mới nằm ở phía Nam khu vực Đông Ghouta, nơi các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đang giao tranh quyết liệt với các tay súng nổi dậy nhằm giành lại quyền kiểm soát.

Cùng ngày, quân đội Syria đã chia cắt tuyến phòng thủ của quân nổi dậy khi các lực lượng di chuyển từ phía Đông kết hợp được với binh sĩ tiến quân từ phía Tây. Tính đến nay, quân đội Syria đã giải phóng được 52% số khu vực bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng tại Đông Ghouta, đồng thời tiếp tục tấn công các khu vực còn bị vây hãm trong ngày 7/3.

Hiện Chính phủ Syria đã gửi thêm quân tới hỗ trợ tại chiến trường Đông Ghouta và đây đang là mục tiêu giải phóng hàng đầu của Chính phủ Syria.


Trước đó, ngày 7/3, quân đội Nga đã thông báo mở một hành lang nhân đạo không chỉ dành cho dân thường ở Đông Ghouta mà còn dành cho cả các tay súng đối lập và gia đình của họ, tạo cơ hội để họ rời khỏi khu vực này.

TTXVN/Báo Tin tức
Khoảnh khắc kỳ diệu cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi dưới đống đổ nát ở Đông Ghouta
Khoảnh khắc kỳ diệu cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi dưới đống đổ nát ở Đông Ghouta

Một bé gái mới sinh bị vùi lấp hoàn toàn dưới đống gạch đổ nát do bom đạn ở Đông Ghouta đã được lực lượng cứu hộ Syria cứu sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN