Đoàn xe chở hàng cứu trợ quốc tế tới Đông Ghouta, Syria

Ngày 5/3, đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu tiến vào các khu vực do phiến quân kiểm soát ở vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria. Đây là chuyến viện trợ đầu tiên tới vùng lãnh thổ này trong 7 ngày qua kể từ khi lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất có hiệu lực.

Đoàn xe cứu trợ chờ đợi tại khu vực Wafidin, Đông Ghouta ngày 27/2 để sơ tán người dân Syria. Ảnh: THX/TTXVN

46 xe tải chở hàng viện trợ đã tiến vào thị trấn Douma ở Đông Ghouta qua cửa ngõ phía Đông Bắc của Damascus. Đoàn xe này đã xếp hàng tại đây sau khi LHQ ngày 4/4 thông báo kế hoạch vận chuyển nhu yếu phẩm cho hàng nghìn người dân Syria đang bị mắc kẹt tại Đông Ghouta.

Một quan chức cấp cao LHQ đi cùng đoàn xe cho biết vẫn nghe thấy những tiếng nã pháo gần trạm kiểm soát ở Đông Ghouta, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi để mở đường cho các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ. Trong khi đó, một quan chức thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay các nhân viên Chính phủ Syria đã bốc dỡ gần xong các xe tải chở hàng cứu trợ y tế.

Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) tại Syria, đoàn xe trên được thành lập trong một chiến dịch chung giữa ICRC, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của Syria và LHQ. Hãng thông tấn TASS của Nga trước đó cùng ngày đưa tin hàng cứu trợ nhân đạo gồm thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, tổng cộng lên đến 247 tấn. Việc chuyển hàng cứu trợ diễn ra với sự hỗ trợ của Trung tâm hòa giải các bên xung đột của Nga và là bên đảm bảo an toàn cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội và các đồng minh của Chính phủ Syria đã giành lại được hơn 1/3 lãnh thổ do phiến quân kiểm soát tại Đông Ghouta gần thủ đô Damascus, kể từ khi khởi động chiến dịch tấn công trên bộ cách đây một tuần.

Theo SOHR, hơn 700 người đã thiệt mạng tại Đông Ghouta trong vòng 2 tuần qua, kể từ khi lực lượng chính phủ và các đồng minh bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn tại khu vực vào ngày 18/2 vừa qua.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga cho biết phiến quân Syria cam kết tạo điều kiện cho dân thường rời khu vực Đông Ghouta, đổi lấy việc nhận viện trợ nhân đạo. Trước đó, Nga đã đề xuất lệnh ngừng bắn tại khu vực hứng chịu các vụ oanh tạc nặng nề trên, tuy nhiên quân đội cho hay phiến quân Syria đã cản trở dân thường rời đi.

TTXVN/Báo Tin tức
Phiến quân IS dùng đoàn xe cứu trợ LHQ làm lá chắn
Phiến quân IS dùng đoàn xe cứu trợ LHQ làm lá chắn

Bộ quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải của phiến quân được trang bị súng cối hạng nặng đi sát đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN