Syria: 30 đối tượng đánh bom liều chết bị bắt tại Đông Ghouta

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, các lực lượng quân đội Syria đã bắt giữ và vô hiệu hóa 30 đối tượng khủng bố đeo đai thuốc nổ tại các hành lang nhân đạo khác nhau kể từ khi bắt đầu hoạt động sơ tán dân thường tại khu vực Đông Ghouta của Syria.

Binh sĩ Syria tuần tra tại thị trấn Kafr Batna, Đông Ghouta ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho hay những phiến quân nói trên trà trộn vào dân thường được sơ tán và đã lên kế hoạch tấn công khủng bố để "đổ tội cho nhà nước Syria".  Ngoài ra, 6 phụ nữ cũng đã bị bắt giữ, trong đó có 4 người đeo sẵn đai thuốc nổ trên người và 2 người còn lại mang theo đai trong túi.

Thiếu tướng Yuri Yevtushenko, người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga, ngày 29/3 cho biết hơn 136.000 người đã rời Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo kể từ khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 30 ngày được ban hành tại khu vực này từ ngày 27/2.

Cũng theo SANA, các tay súng phiến quân Syria và thường dân tiếp tục lên những chiếc xe bus để rời Đông Ghouta trong ngày 30/3, trong khi số người được sơ tán trong tuần qua đã lên hơn 30.000 người. Tổng cộng 31.890 người đã đi xe bus rời khỏi một khu vực ở Ghouta do nhóm phiến quân Faylaq al-Rahman kiểm soát.

Các cuộc sơ tán tuần trước đã giúp toàn bộ khu vực Harasta nhỏ hơn do nhóm Ahrar al-Sham kiểm soát không còn dân thường.

Các cuộc đàm phán đang tiến hành về một thỏa thuận tương tự tại khu vực thứ 3 và là cuối cùng do phiến quân kiểm soát, gồm thành phố Douma lớn nhất thuộc Ghouta.

TTXVN/Báo Tin tức
Sau Đông Ghouta, mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria là đâu?
Sau Đông Ghouta, mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria là đâu?

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Đông Ghouta ngoại ô thủ đô Damascus, quân đội Syria sẽ triển khai chiến dịch quét sạch khủng bố tại tỉnh Daraa về phía nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN