Chính phủ Syria thông báo đợt sơ tán thứ hai khỏi Đông Ghouta

Ngày 23/3, truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân tại Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus, đã nhất trí về một đợt sơ tán thứ hai khỏi khu vực phiến quân đang chiếm đóng này.

Xe buýt để sơ tán các gia đình phiến quân khỏi thành phố Harasta ngày 22/3. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Pháp AFP, gần 7.000 người, bao gồm dân thường, các tay súng với gia đình sẽ được an toàn rời khỏi khu vực do nhóm Hồi giáo cực đoan Faylaq al-Rahman kiểm soát này. Đích đến của những người này là tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Trước khi rời đi, các tay súng phải giao nộp súng và vũ khí hạng nặng.

Dự kiến, hoạt động sơ tán này sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 24/3 (giờ địa phương - 14 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam).

Sau khi hoàn tất, toàn bộ khu vực phia Nam của Đông Ghouta gồm các thị trấn Zamalka, Arbin và Ain Tarma sẽ trong cảnh "vườn không nhà trống".

Hàng chục nghìn dân thương đã tìm cách trốn chạy khỏi khu vực các tay súng Faylaq al-Rahman chiếm đóng.

Đợt sơ tán thứ nhất diễn ra ngày 22/3 khi có khoảng 2.000 người được rời khỏi thành phố Harasta, thuộc khu vực Đông Ghouta.

TTXVN/Báo Tin tức
Syria: 2.000 người được sơ tán khỏi thành phố Harasta trong đợt đầu
Syria: 2.000 người được sơ tán khỏi thành phố Harasta trong đợt đầu

Một nguồn tin quân sự Syria ngày 22/3 cho biết khoảng 2.000 người sẽ được sơ tán khỏi thành phố Harasta, thuộc khu vực Đông Ghouta, vùng ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus hiện đang bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Đây cũng được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng chống đối - nhóm Ahrar al-Sham.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN