Số lượng tàu sân bay của Mỹ sẽ tăng đáng kể vào năm 2024

Trong một bước đi được giải thích là nhằm duy trì vị thế quân sự số 1 thế giới, ngày 7/1 giới chức quốc phòng Mỹ cho biết đến năm 2024 số lượng tàu sân bay của nước này sẽ tăng lên đáng kể.

Máy bay chiến đấu Mỹ đang luyện tập hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ George Washington ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Theo báo cáo về công tác đóng tàu hàng năm của Hải quân Mỹ, đến năm 2024, số lượng tàu sân bay của Mỹ dự kiến sẽ là 23 chiếc. Lầu Năm Góc cho biết do ngân sách liên tục bị cắt giảm, hiện Hải quân Mỹ chỉ có tổng cộng 19 tàu sân bay đủ điều kiện hoạt động cho các máy bay chiến đấu cánh nâng cố định, giảm mạnh so với thập niên 90 của thế kỷ trước.

Các tàu sân bay mới của Mỹ có đặc điểm chung là lớn hơn và được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng hơn thế hệ trước. Đến năm 2024, 2 tàu sân bay hiện đại lớp Ford sẽ gia nhập cùng 10 siêu tàu sân bay Nimitz với sức chứa hơn 60 máy bay chiến đấu các loại trên boong, trong đó có hơn 40 máy bay F/A-18.

Dự kiến, 3 tàu sân bay lớp America có khả năng chở máy bay chiến đấu đa năng tàng hình F-35 cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong khoảng thời gian này, thay cho tàu sân bay Tarawa sẽ không còn được sử dụng nữa.


TN

Triều Tiên chỉ trích tàu sân bay Mỹ tập trận tại Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích tàu sân bay Mỹ tập trận tại Hàn Quốc

Triều Tiên gọi sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS George Washington trong cuộc tập trận hải quân chung dự kiến giữa Seoul và Washington là "hành động khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN