Séc bán 14 máy bay quân sự cho Mỹ

Ngày 14/7, Bộ Quốc Phòng Séc đã ký một thỏa thuận trị giá 11 triệu USD để chuyển giao 14 máy bay quân sự cho Mỹ.

Máy bay quân sự dòng L-159.


Theo thỏa thuận, công ty chế tạo máy bay Aero Vodochody của Séc sẽ lấy lại các máy bay quân sự dòng L-159 từ quân đội nước này và bán lại cho công ty Draken International Inc (Mỹ) vốn có hợp tác với quân đội Mỹ. Công ty Draken cũng có ý định mua thêm 14 máy bay khác.

Những máy bay chiến đấu hạng nhẹ và huấn luyện nêu trên được công ty Aero Vodochody chế tạo trong giai đoạn 1999-2003. Từ năm 2004, Quân đội Séc đã cố gắng bán những chiếc máy bay này vì chúng không còn hữu ích song không thành công. Được biết, Séc cũng đang đàm phán về một thương vụ bán những máy bay tương tự cho Iraq.


T.N (theo AP)
Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom siêu âm không người lái
Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom siêu âm không người lái

Mục đích chính của hệ thống hàng không-vũ trụ này vừa là ném bom vào mục tiêu dưới mặt đất, vừa kiểm soát các vệ tinh của kẻ thù tiềm tàng, vừa tiến hành trinh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN