Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật

Quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực miền Tây nước này. Đây là một phần trong hàng loạt cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 140.000 binh lính.

Xe tăng của quân đội Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: THX-TTXVN


Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết, cuộc tập trận chung ở Đại Quân khu Thành Đô này là sự kiện đầu tiên trong số 5 cuộc tập trận tương tự có sự tham gia của các đơn vị hải-lục-không quân cùng các lực lượng khác. Cuộc tập trận bắt đầu từ tháng trước, song mới chuyển sang giai đoạn bắn đạn thật từ hôm 10/8.

Quân đội Trung Quốc đã nhấn mạnh các kịch bản mang tính thực tế hơn trong chương trình huấn luyện. Hồi tháng trước, Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc tập trận trong đó có
kịch bản tấn công các mô hình tòa nhà chính quyền Đài Loan - vùng lãnh thổ tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

TN (Theo AP)
 Quân đội Trung Quốc tăng cường tập trận hỗn hợp
Quân đội Trung Quốc tăng cường tập trận hỗn hợp

Cuộc tập trận hỗn hợp của quân đội Trung Quốc từ cuối tháng 7 vừa qua đã bước vào giai đoạn bắn đạn thật tại một cao nguyên rộng lớn thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN