Quân đội Syria tấn công các nhóm phiến quân ở phía Nam Damascus

Truyền hình nhà nước Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, quân đội Syria ngày 23/4 đã oanh kích vào một khu vực do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát tại phía Nam Damascus, trong bối cảnh quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad nỗ lực giải phóng tất cả các vùng đất lân cận thủ đô.

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria tuần tra tại khu vực ngoại ô Damascus ngày 9/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc tập trung quân đội Syria tại khu vực này bắt đầu diễn ra hồi tuần trước, sau khi quân đội Syria giành lại Đông Ghouta.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin phiến quân tại 2 khu vực khác ở phía Đông Bắc Damascus đã đầu hàng trong những ngày gần đây. Các tay súng từ một trong hai khu vực này trong ngày 23/4 tiếp tục rời đến vùng lãnh thổ do phe đối lập kiểm soát tại miền Bắc Syria theo thỏa thuận với chính quyền Syria.

Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán phe đối lập Syria Nasr Hariri kêu gọi Mỹ chưa nên rời Syria vì "chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực". Lời kêu gọi này được đưa ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc khả năng rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Washington đã hỗ trợ quân sự cho lực lượng phiến quân chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng đã ngừng chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng này vào năm 2017 sau khi chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

Mới đây, Tổng thống Trump tuyên bố muốn sớm rút binh sĩ về nước, nhưng sau đó ông lại thay đổi ý kiến khi nói rằng sẽ để các binh sĩ ở lại Syria thêm một thời gian sau khi các cố vấn của ông cho rằng các binh sĩ cần phải ngăn chặn sự trỗi dậy của IS và "ngăn chặn sự ảnh hưởng lớn hơn của Iran tại Syria".

TTXVN/Báo Tin tức
Nga tạo khói ngụy trang để chuyển giao S-300 cho Syria?
Nga tạo khói ngụy trang để chuyển giao S-300 cho Syria?

Sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích các mục tiêu nghi ngờ chứa vũ khí hóa học ở Syria, chính phủ Nga tuyên bố cân nhắc một vài biện pháp đối phó, bao gồm cả việc bán hệ thống tến lửa đất đối không S-300 cho Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN