Quân đội Syria giành lại khu vực ở phía Nam Damascus

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin, ngày 5/5, quân đội Syria đã giành lại phần phía Nam của khu vực Hajar al-Aswad, phía Nam thủ đô Damascus.

Khói bốc lên sau đợt không kích của quân đội Syria nhằm vào các vị trí của phiến quân ở Hajar al-Aswad, phía nam Damascus ngày 24/4. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Syria đã giải phóng khu vực này chỉ vài ngày sau khi cô lập một nửa Hajar al-Aswad. Đây một phần trong chiến dịch quân sự được khởi động hồi tháng trước. Theo nguồn tin, quân đội Syria đang chiếm ưu thế trong cuộc giao tranh tại khu vực này từ nhiều hướng.


Cuộc tấn công quân sự này đã chuyển sang phía Nam Damascus, chủ yếu ở những vùng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Hajar al-Aswad và trại Yarmouk gần đó, sau khi quân đội Syria đã giải phóng vùng nông thôn Đông Ghouta và phần phía Đông của vùng Qalamoun, phía Bắc thủ đô Damascus.


Cuối năm ngoái, IS đã để mất phần lớn lãnh thổ mà chúng chiếm được, sau khi quân đội Syria giải phóng thành phố Deir al-Zour, miền Đông Syria, cũng như các vùng sa mạc rộng lớn gần biên giới Iraq. Trong khi đó, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cũng đánh bật IS khỏi thành trì của chúng là Raqqa, miền Bắc Syria.


TTXVN/Báo Tin tức
Hải quân Mỹ không kích các mục tiêu IS tại Syria
Hải quân Mỹ không kích các mục tiêu IS tại Syria

Trong tuần này, cụm tàu tấn công do tàu sân bay Harry Truman dẫn đầu (HSTCSG) của Mỹ đã bắt đầu chiến dịch không kích từ phía Đông Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN