Pháp quan ngại chiến dịch quân sự mới của Israel tại Gaza

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự mới của Israel tại Dải Gaza, cho rằng kế hoạch này "không thể chấp nhận được", đồng thời cáo buộc chính quyền Tel Aviv vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Chú thích ảnh
Quân đội Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra sau khi Nội các An ninh Israel phê duyệt kế hoạch mở rộng chiến dịch tại Gaza, trong đó có việc tiến hành "các cuộc tấn công mạnh mẽ vào Hamas", giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ và di dời "phần lớn" cư dân ở Gaza.

Phản ứng trước động thái trên, cùng ngày, Hamas tuyên bố không còn lý do để tiếp tục tham gia đàm phán ngừng bắn với Israel. Ông Basem Naim - quan chức cấp cao của Hamas và là cựu lãnh đạo cơ quan y tế ở Gaza - nhấn mạnh “không có ý nghĩa gì khi thảo luận các đề xuất ngừng bắn mới" nếu chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực đối với Chính phủ Israel để chấm dứt tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza.

Theo Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ, gần như toàn bộ 2,4 triệu người dân Gaza đã buộc phải di dời ít nhất một lần kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023. Dải Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, sau khi Israel phong tỏa hoàn toàn khu vực này từ đầu tháng 3 và nối lại tấn công quân sự hôm 18/3, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng.

Linh Tô (TTXVN)
Xung đột Hamas-Israel: Thủ tướng Israel tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch quân sự mới tại Gaza
Xung đột Hamas-Israel: Thủ tướng Israel tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch quân sự mới tại Gaza

Ngày 5/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một cuộc tấn công mới ở Dải Gaza sẽ là một chiến dịch quân sự chuyên sâu nhằm đánh bại lực lượng Hamas, nhưng không nêu chi tiết về việc sẽ chiếm giữ bao nhiêu phần lãnh thổ của vùng đất này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN