Ông Putin tiết lộ chi phí chiến dịch ở Syria

Nguồn kinh phí để tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Syria được lấy từ ngân sách Bộ Quốc phòng Nga năm 2015 dành cho các hoạt động huấn luyện, đào tạo binh sĩ.

"Tất nhiên, chiến dịch quân sự ở Syria đòi hỏi những chi phí nhất định. Tuy nhiên, hầu hết chi phí đó là dự trữ của Bộ quốc phòng, vào khoảng 33 tỷ ruble (khoảng 475 triệu USD), nằm trong ngân sách của Bộ năm 2015 để thực hiện các cuộc diễn tập quân sự và huấn luyện chiến đấu", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại điện Kremlin hôm 17/3.

"Chúng tôi chỉ đơn giản là chuyển hướng các nguồn lực đó vào việc đảm bảo hoạt động của nhóm quân ở Syria. Và có lẽ, chưa từng có ai đề xuất ra một cách hiệu quả hơn để đào tạo, rèn luyện kỹ năng chiến đấu trên thực tế như vậy", nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin tuyên bố rằng, về cơ bản, lực lượng không quân Nga ở Syria đã đảo ngược tình hình trong việc giải quyết vấn đề khủng bố tại Syria. Nga đã tiến hành rất nhiều công việc để củng cố chính quyền hợp pháp và quy chế nhà nước của Syria.

Bên cạnh đó, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria kể cả về mặt quân sự và tình báo. Một bộ phận binh sĩ Nga ở lại Syria để thực hiện các nhiệm vụ này. Cụ thể đó là sự trợ giúp tài chính, cung cấp thiết bị và vũ khí, hỗ trợ trong việc đào tạo, tổ chức và hướng dẫn các lực lượng vũ trang Syria hoạt động. Cũng như hỗ trợ trong tình báo, hỗ trợ lập kế hoạch hoạt động, và cuối cùng, đó là sự hỗ trợ trực tiếp trước mắt trong việc sử dụng nhóm tấn công không quân và máy bay chiến đấu.

Tổng tư lệnh tối cao quân đội Nga Vladimir Putin tuyên bố nước Nga tự hào về tất cả người tham gia trong chiến dịch của lực lượng không quân vũ trụ Nga tại Syria. "Cảm ơn tất cả các vị vì lòng trung thành với Tổ quốc. Nước Nga tự hào về các vị: tự hào về những người lính và sĩ quan đã bảo vệ lợi ích của đất nước với lòng dũng cảm và sự chuyên nghiệp", ông Putin nói.

Cùng ngày, ông Putin đã trao giải thưởng nhà nước cho các quân nhân và chuyên gia quốc phòng xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở Syria. Trước buổi lễ ở phòng đại lễ Alexander của điện Kremlin đã diễn ra nghi lễ long trọng Tổng tư lệnh tối cao quân đội Nga trao cờ cho lực lượng không quân vũ trụ, được thành lập ngày 1/8/2015.

Theo Sputnik
"Phong cách KGB" của ông Putin trong quyết định "ra, vào" Syria
"Phong cách KGB" của ông Putin trong quyết định "ra, vào" Syria

Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về rút lực lượng chủ chốt khỏi Syria đang khiến cả thế giới phải dò đoán xem Điện Kremlin có ý gì và nó sẽ tác động tới cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN