Nga thả 6.000 quả bom ở Syria

Ngày 16/3, Tư lệnh Quân khu phương Nam của Nga, ông Aleksander Galkin cho biết các máy bay ném bom Sukhoi-25 của nước này đã thực hiện hơn 1.600 lần xuất kích và ném 6.000 quả bom trong chiến dịch không kích ở Syria.

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga về tới căn cứ không quân Krasnodar sau khi rút khỏi căn cứ ở Syria, ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ chào đón một phi đội máy bay ném bom của Nga trở về nước từ căn cứ Hmeimim ở Syria, ông Galkin nêu rõ: "Trong 6 tháng qua, các máy bay Nga đã xuất kích 1.600 lần trong những điều kiện khắc nghiệt, bay hơn 1.000 giờ trên không phận Syria và ném khoảng 6.000 quả bom nhằm vào các phần tử khủng bố".

Xem ảnh, video các phi đội bay Nga rời Syria về nước

Cùng ngày, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những đồn đoán của giới truyền thông rằng chiến dịch ở Syria khiến Nga tiêu tốn 38 tỷ ruble (hơn 535 triệu USD). Ông khẳng định: "Không, con số này không khớp với dữ liệu của chúng tôi...".

TTXVN/Tin Tức (Theo TASS)
Người Nga chào đón phi công trở về từ Syria
Người Nga chào đón phi công trở về từ Syria

Ngày 15/3 các phi công cùng nhóm máy bay Su-34 đầu tiên từ Syria đã về đến căn cứ không quân gần Voronezh, Nga với sự chào đón nhiệt tình của người dân quê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN