Nhu cầu vũ khí bùng nổ, tập đoàn quốc phòng Pháp tuyển 12.000 nhân viên

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine, thị phần của Thales - nhà cung cấp thiết bị điện tử vũ khí lớn nhất châu Âu - đã tăng gần 60%, lên mức cao mới mọi thời đại.

Chú thích ảnh
Thales sẽ cung cấp 200 hệ thống radar phòng không Master cho Ukraine. Ảnh: Thalesgroup.com

Theo hãng tin Reuters ngày 26/2, tập đoàn công nghệ và quốc phòng Thales của Pháp (TCFP.PA) có kế hoạch tuyển 12.000 nhân viên mới trong năm nay do nhu cầu cao đối với các dòng sản phẩm của công ty.

Thông tin trên được Giám đốc điều hành của tập đoàn, ông Patrice Caine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Le Journal du Dimanche của Pháp.

Ông Caine nêu rõ trong 8 năm qua, Thales, công ty có tổng số nhân viên là 80.000 người, trong đó có 40.000 người ở Pháp, đã tuyển dụng từ 5.000 đến 8.000 người mỗi năm và năm ngoái họ đã thuê thêm 11.500 nhân viên mới.

Theo ông Caine, tất cả các hoạt động của công ty - quốc phòng và an ninh, hàng không và vũ trụ, nhận dạng và an ninh kỹ thuật số, đang phát triển mạnh mẽ.

Ông Caine nói: “Các thị trường của chúng tôi đều đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng năng động, với nhu cầu ngày càng tăng trong mọi lĩnh vực hoạt động của chúng tôi".

Giám đốc Caine, người gần đây có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói rằng Thales sẽ cung cấp 200 hệ thống radar phòng không Master cho Ukraine vào tháng 5 tới.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine, thị phần của Thales - nhà cung cấp thiết bị điện tử cho vũ khí lớn nhất châu Âu - đã tăng gần 60%, lên mức cao mới mọi thời đại.

Hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chi tiêu quân sự của nước này sẽ tăng lên hơn 33% trong những năm tới, với ngân sách quốc phòng giai đoạn 2024 - 2030 dự kiến tăng lên đến 413 tỷ euro, so với 295 tỷ euro trong giai đoạn 2019 - 2025, khi quân đội Pháp thông qua một môi trường an ninh mới sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Pháp chuẩn bị thăm 4 nước châu Phi
Tổng thống Pháp chuẩn bị thăm 4 nước châu Phi

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chuẩn bị thăm 4 nước châu Phi từ ngày 1/3 trong nỗ lực nhằm củng cố tầm ảnh hưởng của Pháp tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN