Nhật tăng gấp đôi số lần xuất kích đối phó máy bay Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết số lần nước này triển khai máy bay tiêm kích để đối phó với các máy bay Trung Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần trong 3 tháng đầu năm nay.

Theo bộ trên, từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, các máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã xuất kích 198 lần nhằm ngăn chặn nguy cơ máy bay Trung Quốc xâm nhập, so với con số 93 lần trong cùng kỳ năm ngoái, cho thấy một "môi trường an ninh nguy hiểm hơn".

Kazuhiko Fukuda - người phụ trách các vấn đề công của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - tuyên bố "sự gia tăng này cho thấy một môi trường an ninh nguy hiểm hơn. Trung Quốc đang hiện đại hóa lực lượng không quân và rõ ràng đang nhằm tăng cường khả năng không chiến ở những vùng trời xa. Các hoạt động cụ thể theo những mục tiêu này đang được phản ánh thông qua những con số trên".


Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản thử nghiệm thành công chiến đấu cơ tàng hình
Nhật Bản thử nghiệm thành công chiến đấu cơ tàng hình

Chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Nhật Bản đã có chuyến bay thành công hôm 22/4, đánh dấu việc đất nước mặt trời mọc gia nhập nhóm số ít các cường quốc quân sự sở hữu công nghệ chống radar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN