Nga trang bị thêm 2 trung đoàn tên lửa S-400

Theo thông báo ngày 20/11 của nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Almaz-Antei, thêm 2 trung đoàn tên lửa S-400 nữa sẽ được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Nga trước cuối năm 2013.

Giám đốc Almaz-Antei, ông Vladislav Menshchikov, khẳng định hệ thống vũ khí này đã sẵn sàng để chuyển giao cho quân đội. Phát biểu với báo giới, ông nhấn mạnh “2 trung đoàn tên lửa phòng không này sẽ được phiên chế trước cuối năm 2013”. Lực lượng vũ trang Nga được ưu tiên chuyển giao tên lửa S-400 và các khách hàng nước ngoài cũng quan tâm đến hệ thống này.

Theo ông Menshchikov, S-400 có khả năng đánh chặn máy bay ở khoảng cách 250 km và tên lửa đạn đạo phi chiến lược cách 60 km. Hệ thống được thiết kế để bắn hạ đến 36 mục tiêu trên không và 72 tên lửa tiến đến cùng một lúc. S-400 có thể chuyển sang chế độ sẵn sàng tác chiến trong 5 phút.


TN(theo THX)


Israel thử thành công tên lửa đánh chặn tầm ngắn
Israel thử thành công tên lửa đánh chặn tầm ngắn

Giới chức quốc phòng Mỹ và Israel đã thực hiện thành công vụ thử lần 2 hệ thống đánh chặn tên lửa tầm ngắn mới có tên "David's Sling" (Chiếc ná của David).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN