Nga tập trận với hệ thống tên lửa di động Yars

Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã bắt đầu cuộc tập trận sử dụng hệ thống tên lửa di động trên mặt đất Yars.

Hệ thống tên lửa di động trên mặt đất Yars. Ảnh: Sputnik

Được vận hành từ năm 2010, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars có tầm bắn 11.000 km và có khả năng mang 4 đầu đạn có sức công phá 150 kiloton hoặc 10 đầu đạn tấn công độc lập.

Cuộc diễn tập do Trung đoàn Novosibirsk thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành, tập trung vào việc đẩy lùi các cuộc tấn công giả định trên bộ và trên không đồng thời chống lại các lực lượng phá hoại. Cuộc tập trận cũng bao gồm nội dung tìm kiếm, phong tỏa và tấn công kẻ thù giả định vào ban đêm.

Năm nay, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tiến hành hơn 150 cuộc tập trận chiến lược và chiến thuật. Bên cạnh đó, số lượng các cuộc diễn tập huấn luyện chiến đấu sẽ tăng 50% so với năm 2016.
 
TTXVN/Tin Tức
Nga thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo Topol-M
Nga thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo Topol-M

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày hôm qua (16/11), nước này đã triển khai thành công vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn Topol-M (ICBM) từ bãi phóng Plesetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN