Nga tập trận quy mô lớn Caucasus 2016

Cuộc tập trận mang tên Caucasus 2016 diễn ra tiếp sau một giai đoạn căng thẳng tăng cao giữa Nga và Ukraine.

Binh sĩ Nga tham gia tập trận Caucasus. Ảnh: TASS

Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ lâu, liên quan tới bán đảo Crimea cùng các hạm đội Biển Đen và Caspi của nước này.

Cuộc tập trận mang tên Caucasus 2016 diễn ra tiếp sau một giai đoạn căng thẳng tăng cao giữa Nga và Ukraine do Moskva tố cáo Kiev cử những kẻ phá hoại tới bán đảo Crimea để thực hiện một loạt vụ đánh bom.

Bộ trên mô tả Caucasus 2016, kéo dài tới ngày 10/9, là cuộc diễn tập huấn luyện quân sự lớn nhất trong năm nay. Tham gia tập trận có 12.500 binh sĩ, một số lượng máy bay chưa được xác định, các hạm đội Biển Đen và Caspi, các đơn vị thiết giáp cùng lính bộ binh và lính dù.


Cuộc tập trận được tiến hành trên khắp quân khu miền Nam của Nga này sẽ kiểm tra năng lực của các chỉ huy trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị và triển khai hành động quân sự cũng như phối hợp giữa các binh chủng khác nhau.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Nga được trang bị loại đạn thế hệ mới
Quân đội Nga được trang bị loại đạn thế hệ mới

Tập đoàn Tehmash đã bàn giao cho Quân đội Nga loại đạn thế hệ mới, tăng gấp 3 lần tốc độ bắn của súng lớn cỡ nòng 30 mm và tăng 6 lần tuổi thọ cho nòng súng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN