Nga nghi ngờ Ukraine bán công nghệ tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9/4 cho biết Mỹ vẫn chưa đáp lại yêu cầu của Moskva liên quan tới tin đồn về khả năng Kiev bán công nghệ tên lửa đạn đạo RS-20 (NATO gọi là SS-18 Satan).

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi chưa nhận được phản hồi trước yêu cầu của chúng tôi liên quan tới tin đồn họ (chính quyền Kiev) có kế hoạch bán công nghệ tên lửa đạn đạo. Chúng tôi đã hỏi Mỹ họ nghĩ như thế nào về điều này và họ yên lặng”.

Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Nga đã lưu ý tới thông tin truyền thông về các cuộc đàm phán giữa công ty Ukraine “Yuzmash” (có trụ sở tại Dnepropetrovsk) với đại diện một số nước để bán công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng R-36M2 “Voevod”.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng R-36M2.


Bộ Ngoại giao Nga bình luận: “Chúng tôi cho rằng, bất chấp tình hình chính trị nội bộ khó khăn ở Ukraine, việc không có một chính quyền hợp pháp có chủ quyền, các nhà lãnh đạo hiện nay của Ukraine sẽ có trách nhiệm tương ứng, hoàn toàn tuân thủ các trách nhiệm theo qui chế Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) và Qui tắc ứng xử Hague (PCC) đồng thời kiếm chế trước những bước đi có thể hủy hoại các chế độ cấm phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) hiện có và các phương tiện mang nó”.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng “Ukraine, vốn là thành viên MTCR và PCC để ngăn phổ biến tên lửa đạn đạo, có trách nhiệm chính trị nghiêm túc và cần hết sức kiềm chế khi xem xét việc chuyển giao công nghệ chế tạo tên lửa, có thể mang đầu đạn hơn 500kg và phóng tới khoảng cách hơn 300km”.

Các chuyên gia Ukraine của Cục thiết kế phương Nam (Yuznoe) và công ty Yuzmash đã tham gia vào việc kéo dài thời gian phục vụ cho ICBM R-36M2 Voevod. Tuy nhiên thỏa thuận giữa Nga và Ukraine hết hiệu lực năm ngoái và không được triển hạn.

ICBM 2 tầng R-36M2 Voevod là loại tên lửa đạn đạo mạnh nhất trong lịch sử, có thể mang một đầu đạn hạt nhân trong có nhiều đầu đạn nhỏ. Theo các nguồn tin mở, tổng cơ số đạn của chỉ 1 sư đoàn Voevod có công suất tương đương hơn 13.000 quả bom hạt nhân đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.


Duy Trinh
Ukraine ngừng nhập khí đốt Nga sau khi giá tăng
Ukraine ngừng nhập khí đốt Nga sau khi giá tăng

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan tuyên bố nước này đã ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga từ ngày 1/4 do giá tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN