Nga kỉ niệm 'Ngày Hải quân' trong năm được mùa tàu chiến

Đã trở thành truyền thống, cứ vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7, nước Nga lại long trọng tổ chức "Ngày Hải quân" với hành loạt các hoạt động diễn ra tại những thành phố là căn cứ chính của Hải quân Nga, trải dài từ Vladivostock ở phía Đông cho tới St. Peterburg, Severomorsk ở phía Tây nước Nga.

Tổng thống Putin (thứ hai, bên phải) phát biểu tại tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov", ngày 27/7. Ảnh: RIA Novosti


Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã tới Severomorsk, căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc để tham dự sự kiện này. Phát biểu từ tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov", ông Putin đã chúc mừng các thủy thủ: "Xin chào các đồng chí, Chúc mừng các bạn nhân Ngày Hải quân Nga...".

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin khẳng định Nga đang hiện đại hóa mạnh mẽ Hải quân nước này. "Năm ngoái chúng ta đã hạ thủy 26 tàu quân sự, 7 tàu được chuyển giao cho lực lượng Hải quân và đưa vào phiên chế có tàu ngầm hạt nhân chiến lược trang bị tên lửa 'Yuri Dolgoruky' và 'Alexander Nevsky'. Sắp tới sẽ đưa vào trực chiến tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa có cánh 'Severodvinsk'. Con tàu này đã hoàn tất thử nghiệm tại nhà máy và hôm nay chúng ta cũng thấy nó", ông Putin phát biểu.

Nga sẽ tiếp tục đóng 60 tàu, đặt ki 11 tàu mới. Đương nhiên, trong số các ưu tiên cụ thể của chúng ta là việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của Hạm đội Biển Đen. Các tàu chiến của hạm đội này sẽ được đổi mới và hình thành cơ sở hạ tầng quân sự cũng như xã hội hiện đại.

Hạm đội Thái Bình Dương tập dượt cho ngày Hải quân Nga tại Vịnh Amur thuộc Vladivostok.  Ảnh: RIA Novosti


Tại St. Peterburg, ngày Hải quân Nga diễn ra trên sông Neva ở trung tâm thành phố. Tại đây người dân có thể chiêm ngưỡng những chiếc tàu chiến của Hạm đội Baltic như các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại "Steregusyi", "Stoikyi" và tàu ngầm "Vyiborg". Còn tại Công viên Kỷ niệm 300 năm thành phố St. Petersburg tổ chức cuộc trình diễn "Đổ bộ Nevsky" với sự tham dự của đơn vị lính thủy đánh bộ Nga, các thiết bị quân sự mới như máy bay trực thăng dành cho hải quân Ka-26, tàu đổ bộ SERNA, xe thiết giáp lội nước BTR-82 và xuồng cao tốc. Các lính thủy đánh bộ lần đầu tiên trình diễn đổ bộ từ trực thăng. Sau đó lực lượng chính dưới sự yểm trợ của tàu đổ bộ, xuồng cao tốc và xe lội nước đã tiến công lên bãi biển.


Ngày Hải quân Nga năm nay cùng trùng với ký niệm 300 năm chiến thắng đầu tay quan trọng của Hải quân Nga ở Mũi Gangut trước Hải quân Thụy Điển.


Duy Trinh(P/v TTXVN tại Nga)
Khám phá uy lực của Hải quân Nga
Khám phá uy lực của Hải quân Nga

Ngày 27/7, Nga đã tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Hải quân tại khu vực Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông. Tham gia cuộc diễu binh có tàu chiến và tàu ngầm thuộc các đơn vị hải quân Nga như: Hạm đội Biển Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội vùng Baltic...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN