Nga đặt ki thêm 2 tàu ngầm lớp Borey trong năm 2014

RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga cho biết trong năm 2014, tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk sẽ đặt ki thêm 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc dự án 955A (lớp Borey).

Tàu ngầm lớp Borey của Nga.


Việc đặt ki sẽ được thực hiện vào các ngày lễ kỷ niệm: Ngày thủy thủ tàu ngầm Nga 19/3 và Ngày Hải quân Nga – Chủ nhật cuối cùng của tháng 7. Theo lời quan chức trên, truyền thống đặt tên các tàu ngầm lớp Borey theo tên các quân vương của Nga sẽ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên vẫn chưa rõ tên gọi cụ thể của các tàu ngầm hạt nhân mới.

Công việc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 955A được tiến hành trong khuôn khổ chương trình tái vũ trang quốc gia của Nga giai đoạn 2011-2020, theo đó Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm loại này.

Tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Borey - Yuri Dolgoruky – được đưa vào biên chế Hải quân Nga ngày 10/1/2013 trong thành phần Hạm đội Biển Bắc. Hải quân Nga tiếp nhận tầu ngầm sản xuất hàng loạt đầu tiên thuộc dự án này - Alexander Nevsky – ngày 23/12/2013. Tàu này được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương. Chiếc tàu ngầm sản xuất hàng loạt thứ hai - Vladimir Monomakh ─ hiện đang được thử nghiệm, và chiếc thứ 3 – Quận vương Vladimir – đang được đóng tại Sevmash.


Duy Trinh
Chùm ảnh tàu ngầm Hà Nội cập cảng Cam Ranh
Chùm ảnh tàu ngầm Hà Nội cập cảng Cam Ranh

Đúng 13 giờ 30 phút ngày 3/1, trên vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu ngầm Hà Nội đã rời khỏi boong tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea dưới sự lai dắt từ hai tàu chuyên dụng của Quân chủng Hải quân. Sau 30 phút, tàu ngầm Hà Nội đã được lai dắt về Quân cảng Cam Ranh an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN