Mỹ xây căn cứ quân sự mới ở Ba Lan

Tờ Rzeczpospolita đưa tin một căn cứ quân sự mới của lực lượng thiết giáp Mỹ theo kế hoạch sẽ được đặt tại thành phố Ciechanow, tỉnh Mazovia, miền Trung Ba Lan.

Lực lượng thiết giáp Mỹ sẽ có căn cứ mới ở Ba Lan. Ảnh: Sputnik


Theo nội dung bức thư của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Beata Oczkowicz gửi Thị trưởng thành phố Krzysztof Kosinski, căn cứ này sẽ được đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ba Lan và Mỹ. Bức thư còn cho biết một thỏa thuận giữa Ba Lan và Mỹ về các cơ sở và khu vực đã được nhất trí bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/7. Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, trong đó có việc sử dụng chung tài sản.

Hồi tháng 6, Mỹ đã khẳng định nước này có kế hoạch triển khai các vũ khí hạng nặng tại một số nước ở Đông Âu.

TN (Theo Sputnik)
Mỹ tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự
Mỹ tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự

Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các căn cứ quân sự sau khi FBI bày tỏ quan ngại rằng các tay súng IS có thể tấn công các binh lính hoặc cảnh sát Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN