Mỹ thiết lập các vùng 'tránh xung đột' quanh Syria

Ngày 24/5, Trung tướng Không quân Mỹ Jeffrey Harrigian cho biết quân đội hai nước Mỹ-Nga đã tăng cường số cuộc điện đàm nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ trên không phận Syria.

Cảnh yên bình trên một con phố ở Douma, ngoại ô phía đông thủ đô Damascus, Syria ngày 6/5 sau khi thỏa thuận thiết lập vùng an toàn có hiệu lực. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Harrigian, người phụ trách các hoạt động của Không quân Mỹ ở Trung Đông, cho biết thêm Mỹ đã thiết lập các khu vực “tránh xung đột” tạm thời xung quanh Syria. Hoạt động quân sự của Nga, quân Chính phủ Syria và các đồng minh của họ về cơ bản sẽ không được phép tiến hành trong những khu vực do Mỹ bảo vệ này.

Tướng Jeffrey Harrigian từ chối tiết lộ có bao nhiêu khu vực “tránh xung đột” như vậy hay tọa độ của chúng, song nói rằng ông biết một khu vực nằm cách thị trấn Tanf, gần biên giới Jordan, khoảng 55km.

Theo quan chức này, các vùng “tránh xung đột” nói trên không hề liên quan tới một thỏa thuận mới đây giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm thiết lập 4 vùng đệm an toàn ở Syria. Mỹ không tham gia thỏa thuận này và phản ứng khá thận trọng.

TTXVN/Tin Tức
Hòa đàm ở Syria sẽ được nối lại trong tháng 6/2017
Hòa đàm ở Syria sẽ được nối lại trong tháng 6/2017

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) ngày 22/5, Đặc phái viên của LHQ tại Syria ông Staffan de Mistura cho biết tuy gần như chưa đạt được tiến triển gì trong vòng hòa đàm mới nhất ở Syria, song các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN