Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Không quân Mỹ ngày 24/3 thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Minuteman III.

Video phóng thành công tên lửa Minuteman III:



Trung tá Tytonia Moore, Chỉ huy trưởng phi đoàn tên lửa thứ 90 của Không quân Mỹ, cho biết tên lửa Minuteman III được phóng lên thành công vào lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23/3 từ Căn cứ không quân Vanderberg ở bang California. Khi phóng thử, tên lửa Minuteman III được lắp thêm một bộ phận tự hành có thể sử dụng lại, thay vì đầu đạn hạt nhân. Vụ phóng thử thành công được coi là một thành tố quan trọng trong kế hoạch lâu dài bảo vệ an ninh quốc gia của nước Mỹ và các đồng minh. Vụ phóng thử tên lửa Minuteman III thành công cũng làm tăng khả năng răn đe hạt nhân của quân đội Mỹ.

Minuteman III là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có độ chính xác cao, với tầm bắn 13.000 km có khả năng vươn tới mọi mục tiêu trên toàn cầu. Đây là loại tên lửa xuyên lục địa triển khai trên đất liền duy nhất hiện có của quân đội Mỹ. Hiện quân đội Mỹ có tổng cộng 450 quả Minuteman III, được triển khai trong các hầm chứa của 3 phi đoàn tên lửa tại các căn cứ ở Malmstrom (bang Montana), Minot (bang Bắc Dakota) và F.E. Warren (bang Wyoming). Minuteman III là tên lửa xuyên lục địa có điều khiển, thường được trang bị đầu đạn hạt nhân W87. Lực lượng tên lửa Minuteman III của Mỹ vẫn tiếp tục trong quá trình cải tiến và nâng cấp từ năm 2009.


TN
Nga phóng thành công vệ tinh quân sự vào quỹ đạo
Nga phóng thành công vệ tinh quân sự vào quỹ đạo

Người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga Alexei Zolotukhin cho biết tên lửa đẩy Soyuz-2.1a đã đưa thành công một vệ tinh quân sự vào quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN