Mỹ nhảy vào thị trường vũ khí hậu Xô viết

Theo Izvestia, Lực lượng vũ trang Gruzia đã bắt đầu quá trình đổi mới hoàn toàn phi đội máy bay trực thăng, theo đó loại máy bay Mi thời Liên Xô trước đây sẽ được thay bằng máy bay Iroquois của Mỹ.

Máy bay Iroquois.


Tổng tham mưu trưởng Gruzia, Thiếu tướng Vakhtang Kapanadze cho biết: “Tất cả các nguồn lực, dự kiến dành cho sửa chữa, bảo dưỡng trực thăng Xô viết sẽ được sử dụng để mua trực thăng Mỹ. Tiến trình đã bắt đầu, chúng tôi muốn từng bước từ bỏ kỹ thuật quân sự Liên Xô trước đây”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Gruzia cũng đã xem xét khả năng loại bỏ xe tăng T-55 và T-72, tận dụng làm phế liệu hay bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, theo ủy thác của Bộ trưởng Quốc phòng Irakli Alasania, Gruzia đã quyết định trước tiên xử lí phi đội trực thăng, kết thúc đổi mới trong năm 2014. Số lượng trực thăng thay thế cũng như số lượng xe tăng thay thế vẫn chưa được chỉ rõ, có thể là “vài chục chiếc”.

Ngoài Mỹ, trong vấn đề tái vũ trang, Gruzia còn tính tới Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng nước này trước đó đã trao đổi về vấn đề trên tại Paris, và nay hai phía đang thảo luận những khía cạnh cụ thể.

Ông Alasania cho rằng việc tái vũ trang - sửa chữa trực thăng hay mua tổng thành từ Nga - là không thể, khi chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Moskva. Hợp tác với Ukraine cũng gặp khó khăn do các nguyên nhân tài chính. Gruzia hy vọng dịch vụ của Iroquois sẽ rẻ hơn.

Hy vọng này liên quan tới ưu đãi trong hợp tác quân sự Gruzia - Mỹ sau khi vào cuối tháng 12/2013, Tổng thống Barack Obama ký ban hành Luật thường niên về hỗ trợ các đối tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có Gruzia. Sau cuộc chiến với Nga năm 2008, đồng minh phương Tây của Gruzia vẫn tiếp tục hạn chế hợp tác với Tbilisi về quân sự.

Trực thăng là phần viện trợ quân sự duy nhất của Mỹ. Ngày 11-12/2 tại Tbilisi đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quân sự NATO, sau đó, ông Alasania cho biết Mỹ đã đồng ý tài trợ để đưa Gruzia vào Lực lượng phản ứng nhanh của NATO năm 2015.

Theo Tướng Vakhtang Kapanadze, sự hỗ trợ sẽ được Mỹ thực hiện dưới dạng đảm bảo phương tiện kỹ thuật cho Gruzia, cũng như ở cấp độ chuyên gia. Như vậy, Gruzia sẽ chuẩn bị thành lập một đơn vị mới, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của NATO.

Cho tới nay, 11.000 lính Gruzia, gần 1/3 quân số lực lượng vũ trang nước này, đã theo học trường huấn luyện của NATO trong thời gian thực hiện sứ mệnh ở Afghanistan. Người đứng đầu Hội đồng quân sự NATO, Tướng Knut Bartels đã lưu ý tới khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của binh sĩ và sĩ quan Gruzia.


Duy Trinh

Trung Quốc thế chỗ Nga, phương Tây trên thị trường vũ khí
Trung Quốc thế chỗ Nga, phương Tây trên thị trường vũ khí

Trung Quốc vừa tạo được một bước đột phá tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, khiến NATO phải lo ngại ngay cả khi hợp đồng cung cấp tên lửa của nước này cho Ankara chưa được ký kết. Trung Quốc cũng đang dần tìm cách thế chỗ Nga và phương Tây trên các thị trường vũ khí châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN