Mỹ điều thêm đặc nhiệm giúp Litva 'đối phó Nga'

Các đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tại Litva trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi.

Binh sĩ Mỹ tham gia một buổi tập trận tại trai huấn luyện Training Range ở Litva.

Thông báo với hãng thông tấn BNS ngày 3/1, Bộ Quốc phòng Litva cho biết những binh sĩ thuộc các lực lượng đặc biệt Mỹ (SOF) đã được triển khai tại Litva theo đề nghị của quốc gia vùng Baltic này.

Phía Litva còn nêu rõ các binh sĩ Mỹ sẽ đồn trú tại nước này chừng nào tình hình an ninh trong khu vực còn đòi hỏi, đặc biệt là giúp đối phó với "mối đe dọa từ Nga".

Theo thông báo, các binh sĩ SOF tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự chung với Litva và trong vùng Baltic nhằm tăng cường khả năng hoạt động phối hợp và các năng lực phòng thủ.

Theo BNS, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Litva Asta Galdikaite khẳng định: “Sự hiện diện của SOF tại Litva là một trong những biện pháp răn đe và là hình thức hợp tác chặt chẽ dài hạn với Mỹ”.

Kể từ năm 2014, khoảng 150 binh sĩ Mỹ đã luân phiên đóng tại Litva và tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự chung. Trong những tháng tới, Litva sẽ tiếp nhận một tiểu đoàn do Đức đứng đầu gồm 1.000 binh sĩ, theo sự nhất trí của lãnh đạo các nước NATO năm 2016.

TTXVN/Tin Tức
NATO có thể triển khai tên lửa Patriot lại Litva
NATO có thể triển khai tên lửa Patriot lại Litva

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot có thể được triển khai ở Litva vào năm sau, cùng với tiểu đoàn đa quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN