Mỹ điều 26 tiêm kích đến đảo Okinawa, Nhật Bản

Mỹ đã tạm thời điều động 26 máy bay tiêm kích đến Căn cứ Không quân Kadena ở hòn đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

Tiêm kích cơ F-22 Raptor của quốc phòng Mỹ.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 28/1 đưa tin Mỹ đã tạm thời điều động 26 máy bay tiêm kích đến Căn cứ Không quân Kadena ở hòn đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

Theo nguồn tin, 12 máy bay F-16 Fighting Falcon đã đến Okinawa hôm 27/1, trong khi 14 tiêm kích cơ F-22 Raptor đã được điều tới từ căn cứ không quân Mỹ ở Alaska hôm 25 và 26/1. Trước đó, đại diện của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở căn cứ Kadena cho hay các máy bay chiến đấu sẽ được triển khai trên đảo Okinawa đến cuối tháng 2/2016.

Việc điều động các máy bay tiêm kích từ Mỹ đến Nhật Bản được thực hiện trong khuôn khổ những cuộc tập trận đã lên kế hoạch trước đó, nhằm rèn luyện kỹ năng hành động bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp phải ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, người dân Okinawa lâu nay vẫn phản đối sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo này.

TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)
Mỹ điều 2 tiêm kích cơ tàng hình đến Ba Lan
Mỹ điều 2 tiêm kích cơ tàng hình đến Ba Lan

2 máy bay chiến đấu đa năng F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan tới Nga và cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN