Mỹ có thể triển khai F-35 tại Thái Bình Dương trong 2 năm tới

Quân đội Mỹ có thể triển khai máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35 tại khu vực Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới.

Một máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: AFP-TTXVN

Ngày 28/3, Thiếu tướng Không quân Mỹ Jeffrey Harrigian đã cho biết thông tin trên. Theo Thiếu tướng Harrigian, các phi công F-35A của Không quân Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị không quân thuộc Hải quân, như tiêm kích F-15E và các phi đội máy bay cường kích A-10, trong các hoạt động huấn luyện như là một phần của quá trình chuẩn bị cho đợt triển khai máy bay tiêm kích F-35 đầu tiên trong vòng 2 năm tới.

Ông Harrigian cho biết thêm Bộ Chỉ huy Tác chiến Không quân sẽ quyết định việc triển khai các máy bay tiêm kích đa năng F-35 đầu tiên tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động trong 2 năm tới, song cho rằng Thái Bình Dương và Trung Đông có thể là những khu vực được triển khai.

TTXVN/Tin Tức
Tiêm kích F-35 chỉ mang lại toàn thiệt hại cho Mỹ
Tiêm kích F-35 chỉ mang lại toàn thiệt hại cho Mỹ

Tờ Fiscal Times cho hay máy bay tiêm kích - ném bom Lockheed Martin F-35 thế hệ thứ năm sở hữu số lượng khổng lồ những khiếm khuyết và chưa thể sẵn sàng tham chiến trong ít nhất là vài năm nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN