Mỹ chuẩn bị nhiều phương án đối phó với đe dọa từ Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự trù "một loạt lựa chọn" đối với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên có thể gây ra cho Washington và các nước đồng minh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) tại cuộc thi của các binh sĩ binh chủng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Triều Tiên 2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 9/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster thông báo, Tổng thống nước này Donald Trump đã chỉ thị cho ông dự trù về tình huống này và đây là một quyết định "thận trọng" khi cùng ngày Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên trong một động thái nhằm cảnh báo Bình Nhưỡng không có thêm những hành động khiêu khích.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nêu rõ: "Triều Tiên đã có hành vi khiêu khích. Đó là một chế độ hiện đang có khả năng hạt nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Trump đã nhất trí rằng điều này là không thể chấp nhận được và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên là điều phải diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống cũng yêu cầu chúng tôi phải dự trù một loạt lựa chọn nhằm loại bỏ mối đe dọa này cho người Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác trong khu vực của chúng tôi".

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang hành động đơn phương nhằm gây áp lực với Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh ông Trump đã không tìm được một giải pháp để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Dẫn lời các quan chức cấp cao, hãng thông tấn NBC ngày 8/4 đưa tin, ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong Un và tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật tại bán đảo Triều Tiên nằm trong chính sách Triều Tiên của Tổng thống Trump.

Theo NBC, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cũng đã hoàn tất việc xem xét chính sách nói trên, đồng thời báo cáo những lựa chọn chính sách như vậy cho ông chủ Nhà Trắng.

TTXVN/Tin Tức
Tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát, Mỹ và Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột
Tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát, Mỹ và Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột

Việc Hải quân Mỹ tái bố trí cụm tàu chiến đấu sân bay ở Tây Thái Bình Dương được cho là sẽ làm tăng khả năng tính toán sai lầm đẩy Bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN