Không quân Hàn Quốc tập trận ba bên với Mỹ và Anh

Ngày 8/11, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận trên không ba bên lần đầu tiên với Mỹ và Anh tại căn cứ không quân Osan ở phía Nam thủ đô Seoul.

Máy bay chiến đấu Typhoon tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Anh tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam Seoul ngày 8/11. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận mang tên "Lá chắn bất bại” (Invincible Shield) có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc, F-16 của Mỹ và Typhoon của Anh. Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 10/11. Đây là lần triển khai lớn nhất của Không quân Hoàng gia Anh tới Bán đảo Triều Tiên kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9 vừa qua và nhiều lần bắn thử tên lửa đạn đạo sau đó.

TTXVN/Tin Tức
Toàn cảnh Hàn Quốc nã 700 phát đạn súng máy phá trận tàu cá Trung Quốc
Toàn cảnh Hàn Quốc nã 700 phát đạn súng máy phá trận tàu cá Trung Quốc

Cảnh sát biển Hàn Quốc gọi loa, bắn cảnh cáo, nhưng những chiếc tàu cá Trung Quốc tới giải vây đồng nghiệp không chịu thoái lui, thậm chí còn định đâm va. Tình huống nguy hiểm xuất hiện buộc phía Hàn Quốc lần đầu sử dụng vũ khí phá tan trận tàu cá Trung Quốc. Vụ việc đã khiến Bắc Kinh giận dữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN