Iran giới thiệu máy bay trinh sát tự chế

Quân đội Iran đã công khai loại máy bay trính sát không người lái tự chế mới có thể hoạt động liên tục tới 6 giờ đồng hồ.


Máy bay tự chế của Iran ở cảng Jask, miền nam Iran ngày 25/12/2014. Ảnh: AP


Theo nguồn tin Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 23/9, máy bay không người lái mang tên Mohajem 92 có khả năng hoạt động trong phạm vi 500km với vận tốc tối đa 200km/h. Thiết bị này do một bộ phận độc lập của Lực lượng không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran chế tạo.

Từ năm 1992, Iran đã có chương trình quân sự riêng biệt chuyên sản xuất các vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng. Tháng trước, Iran đã công bố loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới và hệ thống radar chiến lược mới do nước này tự chế tạo.

TTXVN/Tin Tức
Iran khẳng định sức mạnh quân sự qua duyệt binh
Iran khẳng định sức mạnh quân sự qua duyệt binh

Phát biểu tại buổi duyệt binh hôm 22/9, Tổng thống Iran khẳng định quân đội nước này là lực lượng đáng tin cậy nhất để chống lại các nhóm khủng bố trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN