HĐBA thảo luận về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Chiều 9/4 theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành liên tiếp 2 phiên họp khẩn cấp để thảo luận về những thông tin liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí học tại Syria theo yêu cầu của Anh, Pháp, Mỹ, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Kuwait, Peru và Cote d'Ivoire.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong bài phát biểu mở màn phiên họp công khai, đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura cảnh báo những sự kiện thảm khốc gần đây đã làm leo thang những căng thẳng toàn cầu, đẩy các lực lượng trong nước, khu vực và quốc tế "vào những tình huống nguy hiểm của sự đối đầu tiềm tàng hoặc trên thực tế". 

Theo ông, những diễn biến gần đây "hàm chứa nhiều hơn bao giờ hết những mối đe dọa" mà Tổng Thư ký Antonio Guterres đã cảnh báo gần đây, đó là những ranh giới chia cắt Trung Đông và những lợi ích xung đột lẫn nhau giữa cả những cường quốc khu vực và thế giới. Ông nhắc lại quan ngại của Tổng Thư ký Guterres rằng những căng thẳng leo thang "có thể gây ra những hậu quả cực kỳ thảm khốc mà chúng ta thậm chí khó có thể mường tượng được". Đặc phái viên nhấn mạnh: "HĐBA không thể để Syria rơi vào tình huống leo thang không thể kiểm soát nổi trên bất kỳ mặt trận nào. Thay vào đó, chúng ta phải đoàn kết và giải quyết hòa bình và an ninh quốc tế".

Tiếp đó, lần lượt đại diện 15 quốc gia ủy viên HĐBA đã có những phát biểu bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực tại vùng Đông Gouta của Syria, kêu gọi tiến hành cuộc điều tra toàn diện về những thông tin liên quan đến vũ khí hóa học đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ người dân Syria, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vasily Nebenzya cho biết không hề xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nào tại đồng thời kêu gọi các nhà điều tra Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) bay tới Syria ngay trong ngày 10/4. Ông nói thêm rằng binh sĩ Syria và Nga sẽ hộ tống các nhà điều tra tới khu vực bị cáo buộc là đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Phát biểu ngay sau Đại sứ Nga, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley lại khẳng định có những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Douma, vùng Đông Ghouta hôm 7/4. Bà hối thúc HĐBA hành động trước những thông tin xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria đồng thời cảnh báo Washinton sẽ "phản ứng" dù cho cơ quan quyền lực nhất LHQ có hành động hay không.

Trước đó, cùng ngày Mỹ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên HĐBA yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập mới về các vụ tấn công hóa học tại Syria sau khi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi cuối tuần qua tại Douma, Đông Ghouta. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết này đã không được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp chiều 9/4. 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Nga đã phản dự thảo nói trên. Phát biểu trước các phóng viên sau phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia khẳng định dự thảo của Mỹ "bao hàm một số nội dung không thể chấp nhận, khiến văn bản này tồi tệ hơn" so với đề xuất mà Mỹ từng đưa ra hồi tháng 3. Đại sứ Nga cũng nêu quan ngại về việc Mỹ có thể đang lên phương án quân sự, điều mà ông cho là cực kỳ nguy hiểm.

Ngay sau khi phiên họp kết thúc, HĐBA đã tiến hành phiên họp kín để thảo luận về "mối đe dọa đối với hòa bình quốc tế" theo sáng kiến của Nga.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria, tại New York (Mỹ) ngày 4/4. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9/4, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về sự suy đoán và "khiêu khích" xung quanh vụ tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực Douma do phiến quân chiếm giữ ở Syria.

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về tình hình Syria, trong đó có cáo buộc của một số nước Phương Tây đối với Damascus về việc sử dụng vũ khí hóa học. Phía Nga đã nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận được sự khiêu khích và suy đoán trong vấn đề này.
 
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, triệu chứng của các nạn nhân trong vụ việc nghi là tấn công bằng chất độc hóa học ở Douma (Syria) phù hợp với những triệu chứng gây ra bởi một chất gây ngạt hoặc một chất độc thần kinh. Washington đã kêu gọi Syria và Nga mở cửa khu vực Douma cho các nhà giám sát quốc tế.
 
Trước đó, các nguồn tin trong Chính phủ Mỹ ngày 9/4 cho biết, đánh giá ban đầu của Washington cho thấy một chất độc thần kinh đã được sử dụng trong vụ tấn công hóa học xảy ra cuối tuần qua ở Douma, nhưng cần có thêm bằng chứng để xác định chất độc cụ thể nào đã được sử dụng. Những nguồn tin này cũng tiết lộ, Chính phủ Mỹ vẫn chưa xác định được chắc chắn liệu vụ tấn công có được thực hiện bởi các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay không.
 
Trong khi đó, cũng trong ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định sẽ đưa ra quyết định về một sự phản ứng, có thể là vào cuối ngày. Phát biểu trong một phiên họp nội các, Tổng thống Trump cho biết ông đang thảo luận với các nhà lãnh đạo quân sự và sẽ quyết định xem bên nào phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

TTXVN/Báo Tin tức
Syria bác cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Douma
Syria bác cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Douma

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Syria chỉ trích những cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí học tại Douma là một "kế hoạch dàn dựng từ trước" của phe đối lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN