HĐBA LHQ họp khẩn về tình hình quân sự leo thang tại Idlib (Syria)

Ngày 28/2, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp khẩn về tình hình chiến sự leo thang tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vassily Nebenzia nêu rõ Moskva "sẵn sàng cùng các bên liên quan giảm căng thẳng tại Idlib. Ông cho biết một phái đoàn của Nga đang làm việc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để cùng tìm giải pháp ổn định tình hình tại Syria. Quan chức ngoại giao Nga đồng thời tái khẳng định Moskva không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào tại đây. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai gần làng al-Nayrab, thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên họp khẩn được triệu tập theo đề nghị của Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Estonia và CH Dominican sau khi 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Tây Bắc Syria. Đây là cuộc họp thứ 6 của HĐBA về tình hình chiến sự tại Syria kể từ đầu tháng Hai này. Phần lớn các nước ủy viên, đại diện châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu, đều kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Syria. 

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nêu rõ "cuộc xung đột tại Syria đang dần thay đổi về bản chất" và chiến sự leo thang trong những ngày vừa qua là hết sức nguy hiểm.

Trong khi đó, bốn nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong HĐBA gồm Bỉ, Estonia, Pháp và Đức, cùng với Ba Lan, nước vừa hết nhiệm kỳ ủy viên không thường trực HĐBA, đã đề nghị ngay lập tức chấm dứt leo thang quân sự tại Tây Bắc Syria.

Thông cáo chung của 5 nước EU nêu rõ: “Phải ngừng việc leo thang quân sự tại Idlib. Phải ngừng ngay bây giờ… Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công hôm 27/2 nhằm vào các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tại Idlib và tái khẳng định tình đoàn kết của chúng tôi với Ankara."

Trong khi đó, ngày 28/2, Đại sứ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 28/2 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông cáo, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc họp các đại sứ được tổ chức theo Điều 4 của Hiệp ước thành lập NATO, theo đó cho phép bất cứ thành viên nào trong liên minh yêu cầu tham vấn nếu họ cảm thấy tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập về chính trị hay an ninh bị đe dọa.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp phía Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm về tình hình chiến sự tại tỉnh Idlib của Syria.

Theo Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí thực hiện ngay lập tức các bước đi bổ sung nhằm tránh "thảm họa nhân đạo" ở vùng Tây Bắc Syria này.

Tình hình tại Idlib liên tục leo thang căng thẳng sau khi xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội gây nhiều thương vong những ngày gần đây. Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận hòa bình Sochi về vùng giảm căng thẳng Idlib khi Ankara hỗ trợ các nhóm vũ trang tại đây bằng việc nã pháo và sử dụng máy bay không người lái tấn công quân đội Syria. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quân đội nước này nã pháo vào những mục tiêu quân chính phủ Syria đáp trả vụ 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Phương Hồ (TTXVN)
Mỹ cân nhắc hỗ trợ chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Mỹ cân nhắc hỗ trợ chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Ngày 28/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang cân nhắc các lựa chọn để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công của các lực lượng chính phủ Syria làm 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại tỉnh Idlib.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN