Hàn Quốc và Mỹ thông báo thời điểm tập trận chung

Ngày 5/1, giới chức Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí lên kế hoạch thực hiện cuộc tập trận chung mang tên "Giải pháp then chốt" vào nửa cuối tháng 4 tới.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn thạo tin nêu rõ hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc này vào một thời điểm “nhiều tháng trước đây”. Đây là cuộc tập trận theo nhiều tình huống giả định tại các sở chỉ huy và sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 23/4-3/5 tới, trong khi việc triển khai quân tham gia sẽ bắt đầu vào ngày 18/4 theo dự kiến hiện nay.

Binh lính Hàn Quốc (mũ viền xanh) và Mỹ trong một cuộc tập trận chung trên bãi biển Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang tham vấn nhau về kế hoạch tiến hành cuộc tập trận thực địa mang tên "Đại bàng non" (Foal Eagle) với sự tham gia của một lượng lớn các binh sỹ, trong đó có nhiều người đang đóng quân tại nước ngoài.

Một nguồn tin khác tiết lộ cuộc tập trận này sẽ được tiến hành vào khoảng thời gian tương tự như trong những năm trước, mặc dù thời điểm chính xác cũng như quy mô của động thái trên sẽ phụ thuộc vào thái độ của Triều Tiên trong thời gian sắp tới.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Donald Trump đã xác nhận sẽ hoãn cuộc tập trận Giải pháp then chốt cho đến sau Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9-25/2.

Chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Mỹ - Hàn đưa ra quyết định trì hoãn trên, Triều Tiên đã thông báo chấp nhận đề xuất đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Panmunjom. Cuộc đối thoại cấp cao sắp tới sẽ là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nhậm chức vào tháng 5/2017.

Năm ngoái, cuộc tập trận Giải pháp then chốt được tiến hành từ ngày 13-24/3 và cuộc tập trận mang tên "Đại bàng non" diễn ra từ ngày 1/3-30/4 với sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sỹ. Vào những năm đầu của thập niên 1990, Mỹ và Hàn Quốc đã ngừng các cuộc tập trận chung mang tên "Tinh thần đồng đội" trong nỗ lực nhằm cải thiện bầu không khí hòa giải và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ sẽ tiến hành tập trận với Hàn Quốc sau Paralympic PyeongChang 2018
Mỹ sẽ tiến hành tập trận với Hàn Quốc sau Paralympic PyeongChang 2018

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 4/1 cho biết việc Mỹ quyết định hoãn các cuộc tập trận với Hàn Quốc cho tới sau Thế vận hội Olympic mùa Đông 2018 là vì các lý do thực tế và hậu cần chứ không phải một động thái chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN