Hàn Quốc sẽ phải gánh thêm chi phí cho quân đội Mỹ

Kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson xác nhận rằng Hàn Quốc sẽ phải gánh vác thêm chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đóng tại nước này.

Việc này sẽ được thảo luận một cách công bằng với phía Hàn Quốc trong thời gian tới. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tillerson đề cập đến vấn đề này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington cần phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với các đồng minh Đông Bắc Á (Nhật Bản và Hàn Quốc) nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu đang ngày một gia tăng.

Đề cập đến vấn đề Triều Tiên, ông Tillerson cho rằng Bình Nhưỡng đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng thế giới nên cần phải có cách tiếp cận mới, thậm chí kể cả sử dụng sức mạnh quân sự.

Ông nói: “Hiện chính phủ Mỹ đang thảo luận cách tiếp cận mới, bao gồm cả phương án mở cánh cửa ngoại giao và răn đe quân sự đối với Triều Tiên”.
TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc sửa đổi kế hoạch cải cách quốc phòng để ứng phó Triều Tiên
Hàn Quốc sửa đổi kế hoạch cải cách quốc phòng để ứng phó Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc sửa đổi kế hoạch dài hạn liên quan đến cải cách quốc phòng nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN